Mỹ, Nhật soạn kế hoạch chiến tranh nếu Trung Quốc chiếm đảo

Mỹ và Nhật Bản đang lên kế hoạch sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu trong trường hợp Trung Quốc quyết chiếm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Các tàu tuần tra Trung Quốc thường xuyên tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku.

Theo News.com.au, quần đảo Senkaku là tập hợp các hòn đảo nhỏ nằm ở phía bắc Đài Loan. Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát trong khi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo này.

Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật có điều khoản ràng buộc Mỹ bảo vệ lãnh thổ do Nhật Bản kiểm soát. Nhưng Washington lại không đưa ra lập trường trong vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku (Trung Quốc goi là Điếu Ngư).

Vậy nên việc Mỹ-Nhật cùng lên phương án hiệp đồng chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp ở Senkaku được coi là một dấu hiệu đáng kể. Hải quân Mỹ-Nhật đang tham gia cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chỉ để diễn tập đề phòng viễn cảnh trên.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 57.000 binh sĩ, thủy thủ và không quân. Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đóng vai trò chính trong cuộc tập trận.

Tờ Japan Times của Nhật dẫn nguồn tin chính phủ nói các cuộc thảo luận đã bắt đầu về cách thức xử lý tình huống khẩn cấp ở quần đảo Senkaku.

Mỹ-Nhật đang tập trận rầm rộ, nâng cao khả năng tác chiến.

Các tình huống giả định bao gồm ngư dân Trung Quốc có vũ trang đổ bộ trên các đảo và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) phản ứng khi tình hình trở nên căng thẳng.

Đây được coi là vấn đề cấp thiết bởi hải quân Trung Quốc không ngừng trỗi dậy cả về số lượng và chất lượng. Hải quân và không quân Trung Quốc đang ngày càng tiến xa hơn, sâu hơn ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

“Luôn phải đề phòng tình huống xấu nhất, nên Mỹ và Nhật Bản chuẩn bị kế hoạch đối phó Trung Quốc là bình thường”, cựu quan chức Nhật Bản Bonji Ohara nói.

Kế hoạch phòng thủ quần đảo Senkaku dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 3.2019.

Đăng Nguyễn - News.com.au

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-nhat-soan-ke-hoach-chien-tranh-neu-trung-quoc-chiem-dao-927607.html