Mỹ - Nhật phô trương sức mạnh quân sự gần Triều Tiên

Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trong một hoạt động phô trương sức mạnh nhắm tới Triều Tiên.

Ảnh: US Navy

Trong một tuyên bố, Hải quân Mỹ thông báo cuộc tập trận trên kéo dài 10 ngày trên, với sự tham gia của khoảng 14.000 quân nhân Mỹ, tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Stethem, USS Chafee, USS Mustin, cùng các tàu khác, sẽ diễn ra tại vùng biển xung quanh Okinawa, miền Nam Nhật Bản.

Cuộc tập trận thường niên này được thiết kế nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ và tương tác của các lực lượng Nhật Bản và Mỹ thông qua nhiều hoạt động trên không và trên biển.

Hồi cuối tuần qua, Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung hiếm hoi của 3 tàu sân bay là USS Ronald Reagan, Nimitz, Theodore Roosevelt ở gần Bán đảo Triều Tiên. Sự kiện này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành chuyến công du châu Á, trong đó cam kết sẽ "gia tăng sức ép tối đa" với Triều Tiên.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang sau khi Bình Nhưỡng hồi tháng 9 tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 có sức công phá lớn nhất từ trước tới nay và liên tục phóng thử các loại tên lửa mới được cho là có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên nhiều lần cáo buộc các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc như một hành động "diễn tập xâm lược".

Ngọc Anh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-nhat-pho-truong-suc-manh-quan-su-gan-trieu-tien-1208641.tpo