Mỹ, Nhật nói gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên?

Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên 'kiềm chế mọi hành động khiêu khích' và duy trì cam kết đàm phán hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành phóng thử vật thể được cho là tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm sáng sớm ngày 2/10.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố trên Reuters rằng: “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế hành động khiêu khích, tuân thủ các quy định của các Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán quan trọng, thực hiện nghĩa vụ đảm bảo hòa bình và ổn định nhằm đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”.

Cũng trong ngày 2/10, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố, Tokyo vẫn lên kế hoạch gặp thượng đỉnh với Bình Nhưỡng mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

“Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng gặp gỡ chính phủ Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết. Không hề có thay đổi gì vào thời điểm này. Dựa trên những phân tích khách quan nhất, chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để giải quyết vấn đề”, ông Suga nhấn mạnh.

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin, sáng sớm ngày 2/10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của biển Nhật Bản, vài tiếng sau khi nước này tuyên bố nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Theo chính phủ Nhật Bản, Triều Tiên dường như đã phóng 2 tên lửa cách nhau chỉ vài phút và quả tên lửa đầu tiên đã rơi xuống vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản lúc 7 giờ 27 phút ngày 2/10 giờ Nhật Bản (khoảng 5 giờ 27 phút cùng ngày giờ Hà Nội). Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhận định, có thể một tên lửa đã được phóng, sau đó bị tách làm đôi và rơi xuống.

Về phía Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), cơ quan này cho rằng, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLMB) thuộc loại Pukkuksong từ khu vực biển phía Đông Triều Tiên trong vụ phóng sáng 2/10. Tên lửa này đã bay 450 km và đạt độ cao tối đa 910 km.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là vụ phóng thử tên lửa SLBM đầu tiên của Triều Tiên trong 3 năm qua, kể từ ngày 24/8/2016. Trong cuộc thử nghiệm đó, tên lửa Pukkuksong-1, còn được gọi là KN-11, đã bay khoảng 500 km trên Biển Nhật Bản.

Đây là cuộc thử nghiệm tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ lần phòng gần đây nhất diễn ra vào ngày 10/9, và là lần phóng tên lửa thứ 11 kể từ tháng 5 tới nay, khi Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội đã kết thúc mà không đạt được kết quả mong muốn.

Vào ngày 1/10, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố bắt đầu đàm phán lại với Triều Tiên ở cấp độ thấp, và đoàn đại biểu đàm phán của Mỹ được dẫn đầu bởi đặc phải viên Stephen Biegun. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau ở vùng phi quân sự nằm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tuệ Minh (lược dịch)

Từ khóa: triều tiên phóng tên lửa triều tiên phóng tên lửa đạn đạo tên lửa triều tiên biển Nhật Bản Mỹ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-nhat-noi-gi-ve-vu-phong-ten-lua-moi-nhat-cua-trieu-tien-post315120.info