Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Kyodo ngày 3-4 thông tin, tại cuộc họp giữa các cố vấn an ninh, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cam kết hợp tác đồng bộ nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Ảnh minh họa: KCNA

Ảnh minh họa: KCNA

Cuộc họp ba bên có sự tham gia của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, người đồng cấp Nhật Bản Shigeru Kitamura và Hàn Quốc Suh Hoon diễn ra tại Học viện Hải quân Mỹ ở thành phố Annapolis thuộc bang Maryland (Mỹ).

Theo một tuyên bố chung sau cuộc họp, Mỹ tái khẳng định các cam kết đồng minh kiên định với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, hai quốc gia châu Á cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương và hợp tác ba bên đối với an ninh khu vực. Tuyên bố cũng thể hiện tầm quan trọng của nỗ lực giải quyết các vấn đề Triều Tiên thông qua hợp tác ba bên, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo này.

Các cố vấn an ninh quốc gia cũng nhất trí về sự cần thiết trong thực hiện đầy đủ các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hợp tác để tăng cường răn đe, duy trì hòa bình, cũng như ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Chính quyền Mỹ từ lâu đã tìm cách kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, khi cựu Tổng thống Donald Trump tham dự các cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trái ngược với cách tiếp cận của người tiền nhiệm, chính quyền của Tổng thống Biden tuyên bố sẽ làm việc dựa trên sự tham vấn chặt chẽ với các đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/995372/my-nhat-ban-va-han-quoc-khang-dinh-cam-ket-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien