Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chuẩn bị thảo luận về chính sách với Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 2/4) sẽ thảo luận về chính sách đối với Triều Tiên. Mỹ dự kiến sẽ trao đổi với hai nước đồng minh châu Á về việc rà soát chính sách của mình đối với Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 2/4 sẽ cùng người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc trao đổi về chính sách đối với Triều Tiên. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa ba nước đồng minh kể từ khi Tổng thống Mỹ Biden nhậm chức hồi cuối tháng 1 và cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tuần trước.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan. Ảnh: NPR.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan. Ảnh: NPR.

Nội dung thảo luận dự kiến bao gồm vụ thử tên lửa của Triều Tiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Triều Tiên và các hoạt động ngoại giao gần đây giữa Triều Tiên và đồng minh chủ chốt của mình là Trung Quốc.

Mặc dù Nhà Trắng không tiết lộ thông tin về quá trình rà soát chính sách đối với Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 1/4 nhấn mạnh, phi hạt nhân hóa tiếp tục là trọng tâm trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên. Ông Price cũng khẳng định, mọi cách tiếp cận đối với Triều Tiên sẽ có sự tham vấn của các đồng minh thân cận của Mỹ bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tổng thống Biden tuần trước cho biết Mỹ vẫn rộng mở đối với ngoại giao với Triều Tiên bất kể vụ thử tên lửa nhưng cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Triều Tiên leo thang. Khác với chính quyền đương nhiệm, cựu Tổng thống Donald Trump từng 3 lần gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuy nhiên không đạt được bước đột phá nào ngoài việc Triều Tiên tạm dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và hạt nhân./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-nhat-ban-va-han-quoc-chuan-bi-thao-luan-ve-chinh-sach-voi-trieu-tien-847547.vov