Mỹ, Nhật Bản và Australia ký thỏa thuận đối tác ba bên để đầu tư vào hạ tầng khu vực

Mỹ, Nhật Bản và Australia vừa ký kết một thỏa thuận về đầu tư hạ tầng trong khu vực nhằm đối chọi với Sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis trao đổi với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop

Australia và Nhật Bản vừa cùng với Mỹ xây dựng một chiến lược đầu tư vào các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm chống lại sự ảnh hưởng đang tăng lên từ phía Trung Quốc - nước đưa ra Sáng kiến Vành đai và Con đường với dự kiến đầu tư tới 760 tỷ bảng Anh trong một thập kỷ tới.

Mô tả chiến lược này, ông Mike Pompeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cam kết về một kỷ nguyên mới can dự và chống lại bất cứ nước nào có tham vọng bá chủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương hoặc Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, cam kết ban đầu của Mỹ về khoản kinh phí 86 tỷ bảng Anh đầu tư vào hạ tầng xem ra quá nhỏ bé so với kế hoạch đầu tư của Trung Quốc (760 tỷ bảng Anh). Nguồn vốn này sẽ được đầu tư xây dựng cảng, cầu, đường bộ, đường sắt và mạng lưới viễn thông trên toàn cầu.

Động thái trên của Mỹ xuất phát từ những căng thẳng leo thang với Trung Quốc, liên quan đến những tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và mối lo ngại về hoạt động của Hãng viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Gần đây, Australia đã tài trợ vốn cho mạng lưới viễn thông Nam Thái Bình Dương nhằm ngăn ngừa việc Huawei xây dựng mạng lưới này. Chiến lược đầu tư mới của Australia, Nhật Bản và Mỹ là nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, mở cửa và thịnh vượng.

“Australia, Mỹ và Nhật Bản đã tuyên bố một thỏa thuận đối tác ba bên để đầu tư vào các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường khả năng kết nối, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, bà Julie Bishop, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia cho biết.

Khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố về chủ trương thực thi chính sách “Nước Mỹ trên hết” và quyết định việc nước Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Động thái này đã dấy lên mối hoài nghi về việc liệu Mỹ có còn duy trì vai trò quan trọng của mình ở châu Á thời kỳ hầu Chiến tranh Thế giới thứ hai hay không.

Trong tuần này, ông Pompeo sẽ tới thăm các nước châu Á như Malaysia, Singapore, Indonesia để khẳng định rằng, Mỹ vẫn duy trì những cam kết của mình với khu vực này.

“Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm kiếm vị trí thống soái ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ chống lại bất cứ nước nào làm điều này”, Bộ trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ.

Được biết, Australia, Mỹ và Nhật Bản cùng với Ấn Độ cũng đã tính đến khả năng hình thành đối tác an ninh bốn bên nhằm kiềm chế tham vọng của Trung Quốc.

Việt Nga

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/my-nhat-ban-va-australia-ky-thoa-thuan-doi-tac-ba-ben-de-dau-tu-vao-ha-tang-khu-vuc-d85657.html