Mỹ, Nhật Bản tiến hành tập trận chung Nothern Viper 2020

Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Nhật Bản đang tham gia một cuộc tập trận đổ bộ đường không tại Nhật Bản.

Cụ thể, cuộc tập trận mang tên Northern Viper 2020 giữa quân đội Mỹ và Nhật Bản diễn ra tại thao trường Hokudalen và Yausubetsu trên đảo Hokkaido, Nhật Bản từ ngày 26-1 đến 8-2.

 Lễ khai mạc cuộc tập trận Nothern Viper 2020.

Lễ khai mạc cuộc tập trận Nothern Viper 2020.

Tham gia sự kiện này có khoảng 650 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) và 2.300 binh sĩ thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC).

Trong thời gian 2 tuần, các đơn vị của hai bên sẽ cùng thực hiện hàng loạt các đề mục như huấn luyện trong thời tiết mùa đông, bắn tỉa, đổ bộ đường không, tác chiến hỗn hợp quân-binh chủng, tấn công mục tiêu có sự hỗ trợ của trực thăng...

Binh sĩ Mỹ triển khai khí tài trong một nội dung thuộc cuộc tập trận Nothern Viper 2020.

Đại tá Jason Perry, Trung đoàn trưởng Trung đoàn số 4 của USMC cho biết, đây là cơ hội để binh sĩ Mỹ nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến với binh sĩ Nhật Bản.

Đồng thời, cuộc tập trận với Nhật Bản cũng thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của Washhington với đồng minh trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Perry khẳng định.

PHẠM HUY (theo Army Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/my-nhat-ban-tien-hanh-tap-tran-chung-nothern-viper-2020-608700