Mỹ nhấp nhổm, chuyên gia cảnh báo 'món quà Giáng sinh'

Yonhap đưa tin, ngày 25/12, Mỹ điều 4 máy bay do thám cùng lúc bay tới Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh gia tăng quan ngại về việc Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa tầm xa như một 'món quà Giáng sinh' dành cho Washington.

Máy bay do thám RC-135W của Mỹ. (Nguồn: Youtube)

Hãng theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots cho biết, 4 máy bay nói trên gồm RC-135W Rivet Joint, E-8C, RQ-4 Global Hawk và RC-135S Cobra Ball được cho là đã tiến hành các sứ mệnh ở trên và xung quanh Bán đảo Triều Tiên từ ngày 24 đến sáng 25/12.

Theo Yonhap, Mỹ rất hiếm khi điều tới 4 máy bay do thám cùng lúc tiến hành các nhiệm vụ ở xung quanh Bán đảo Triều Tiên. Điều đó dường như thể hiện việc Mỹ rất chú ý tới một Triều Tiên đang ngày càng thù địch.

Trong khi đó, Kyodo dẫn lời ông Graham Allison, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, cảnh báo tình hình trên Bán đảo Triều Tiên có thể trở nên "vô cùng nguy hiểm" vào tháng sau hoặc trong 2 tháng tới".

"Nếu sau tháng 1, Triều Tiên quay trở lại thử các tên lửa đạn đạo liên liên lục địa, điều mà nước này làm đến tháng 11/2017, có thể Tổng thống Donald Trump sẽ tấn công Triều Tiên", ông Allison nhận định.

Theo ông Allison, Mỹ có thể sẽ tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và khiến Bình Nhưỡng tấn công trả đũa nhằm vào Seoul - điều mà ông này cho rằng, khả năng sẽ dẫn đến hành động đáp trả quân sự từ cả Mỹ và Hàn Quốc. "Và sau đó điều này có thể kích hoạt Chiến tranh Triều Tiên lần 2", ông Allison dự đoán.

Triều Tiên đã tăng cường sức ép buộc Washington phải đưa ra đề xuất mới trong cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ trước cuối năm nay nếu không nước này sẽ đưa ra "một biện pháp mới" mà theo các chuyên gia, có thể Bình Nhưỡng sẽ tái khởi động các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc hạt nhân.

Thế Việt

(theo Yonhap, Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-nhap-nhom-chuyen-gia-canh-bao-mon-qua-giang-sinh-106731.html