Mỹ nhân 'Trò chơi con mực' làm nên lịch sử trên Vogue Mỹ

Jung Ho Yeon trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc và châu Á đầu tiên xuất hiện độc lập trên bìa tạp chí Vogue danh tiếng của Mỹ.

Trailer phim 'Trò chơi con mực'

Jung Ho Yeon, diễn viên sinh năm 1994 nổi đình đám với bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) ngày càng được biết đến trên toàn cầu. Xuất thân là người mẫu nhưng vai diễn đầu tay trong Trò chơi con mực đã mang về cho Jung Ho Yeon rất nhiều danh tiếng.

Sau khi được Louis Vuitton bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu này, cô lại được chọn là gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue Mỹ số tháng 1/2022.

Jung Ho Yeon với hình ảnh quảng cáo cho Louis Vuitton.

Jung Ho Yeon với hình ảnh quảng cáo cho Louis Vuitton.

Saram Entertainment - công ty đại diện cho nữ diễn viên Hàn Quốc này thông báo vào ngày 6/1: "Jung Ho Yeon trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên xuất hiện trên bìa Vogue Mỹ. Đây là điều vô cùng đặc biệt với nền công nghiệp thời trang toàn cầu. Nó giúp chúng tôi đánh giá sức mạnh của ngôi sao Jung Ho Yeon".

Trên Vogue, nữ diễn viên đã chia sẻ về cuộc sống bận rộn của cô sau khi nổi danh với Trò chơi con mực. "Chỉ 1 tháng sau khi phim ra mắt, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi", cô nói. Jung Ho Yeon cho biết cô đã học tiếng Anh, luyện giọng, làm việc chăm chỉ để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết trong lĩnh vực phim ảnh và nghệ thuật.

Đại diện của Vogue nói, nếu dùng 1 từ để chia sẻ về Jung Ho Yeon thì đó là sự "chăm chỉ". "Cô ấy làm việc siêng năng và luôn chú tâm vào mọi mình việc làm cho đến khi cảm thấy mọi việc đạt yêu cầu".

Hiện Jung Ho Yeon đang ở Mỹ để tham dự các sự kiện thời trang và điện ảnh lớn như: 2021 LACMA Art+Film Gala, CFDA Fashion Awards, Gotham Awards...

An Na

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/my-nhan-tro-choi-con-muc-lam-nen-lich-su-tren-vogue-my-807055.html