Mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh công bố lý do ở ẩn, rời showbiz khi mới 31 tuổi

Nữ diễn viên 'Tây lương nữ quốc' quyết định ngừng đóng phim để tịnh dưỡng, bồi bổ cơ thể.

Tai nạn phim trường khiến Triệu Lệ Dĩnh bị suy tim, tắc nghẽn mạch máu

Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với nhan sắc yểu điệu thục nữ, vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên thời gian gần đây, người hâm mộ vô cùng lo lắng khi mỗi lần xuất hiện, trông cô lại gày gò tiều tụy hơn.

Sau phim Tây du ký: Nữ Nhi Quốc ra mắt dịp Tết âm lịch 2018, Triệu Lệ Dĩnh dần hạn chế công việc, làm rộ tin cô bí mật kết hôn và đang mang bầu. Tuy nhiên mới đây khi trả lời phỏng vấn Harper's Bazaar (ấn bản Trung Quốc), Triệu Lệ Dĩnh lần đầu hé lộ bệnh tình, khiến fan xót xa.

Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 có huyết khối ở não, mắc bệnh suy tim. Do làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi, bệnh của cô ngày càng nặng. Bác sỹ mới đây đã yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh phải rút khỏi công việc hoàn toàn, tránh vận động mạnh. "Tôi mới ít tuổi mà tấm thân chẳng khác bà lão", diễn viên buồn rầu nói.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng gặp tai nạn khi tự đóng cảnh cưỡi ngựa. Vì không có kinh nghiệm, cô bị hất văng xuống đất. Di chứng khiến Triệu Lệ Dĩnh bị lệch xương, nổi cục ở lưng. Mỗi lần mặc váy hở lưng, người đẹp lại dán một hình xăm bông hoa lên phần thịt bị lồi.

Hình ảnh ghi lại sự cố trên phim trường của Triệu Lệ Dĩnh năm xưa

"Quãng thời gian đó, tôi chẳng thể cúi lưng rửa mặt, chỉ có thể một tay chống giữ thăng bằng, một tay rửa. Tôi nghĩ chỉ là vết thương nhỏ, không ngờ đó là gốc rễ của bệnh tật hiện giờ", người đẹp kể.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, lớn lên ở một vùng quê nghèo tỉnh Hà Bắc. Gia đình cô đều làm nông. Triệu Lệ Dĩnh gia nhập showbiz sau khi đoạt giải tìm kiếm ngôi sao năm 2006. 7 năm đầu vào nghề, cô không được chú ý vì khán giả chưa quen với hình mẫu sao nữ không có thể hình nóng bỏng, khuôn mặt Vline.

Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh không có người chống lưng nên không được các đạo diễn lớn để mắt. Không bỏ cuộc, cô chăm chỉ đóng phim và từng ngày nỗ lực khẳng định bản thân.

Năm 2013, người đẹp đổi đời với vai chính trong Lục Trinh truyền kỳ, tiếp đó là hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện... Phần mới của Tây Du Ký ra mắt năm 2018 là dự án điện ảnh lớn nhất mà cô đóng chính.

Trong phần này, nữ vương (Triệu Lệ Dĩnh đóng) nảy sinh tình cảm với Đường Tăng từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, cô không biết đó là tình yêu mà nghĩ rằng mình mắc bệnh nan y. Đường Tăng cũng bắt đầu xao động trước nữ vương quyến rũ. Lúc này, nữ thần sông (Lâm Chí Linh) bị kích động và phá vỡ sự bình yên của vương quốc.

Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm nhiều tiền nhất, nổi bật nhất của Forbes.

Hiện tại, vì tình hình sức khỏe mà Triệu Lệ Dĩnh dần dần thay đổi thói quen ăn uống: "Ngày trước tôi không ăn 2 bữa liên tiếp, nhưng bây giờ thì cảm thấy như vậy là không tốt cho sức khỏe, mặt mũi cũng kém sắc. Tôi lo lắng cho vai diễn bị ảnh hưởng, do vậy phải tập trung bồi bổ để khí sắc trở nên tốt hơn, cũng phải uống thêm thuốc bổ nữa". Cô hy vọng sớm trở lại màn ảnh để không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ.

Trương Dương (Theo Baidu)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/my-nhan-trieu-le-dinh-cong-bo-ly-do-o-an-roi-showbiz-khi-moi-31-tuoi-895466.html