Mỹ nhân 'Tiếu ngạo giang hồ': Phá sản nhưng quyết không hạ mình đóng phim nóng và cái kết bất ngờ

Vượt qua được thử thách nghiệt ngã ở tuổi 25 mỹ nhân 'Tiếu ngạo giang hồ' Trịnh Tú Trân đã được đền đáp bằng cuộc sống hạnh phúc như trong mơ khiến nhiều người phải ghen tị.

Trịnh Tú Trân là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn Đông Phương bất bại xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm trong Tiếu ngạo giang hồ (2000), Trịnh Tú Trân thật sự khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi khả năng diễn xuất của mình.

Khi thì xinh đẹp dịu dàng như nước, khi lại gây ám ảnh bởi ánh mắt sắc như dao, nụ cười đầy thách thức, Đông Phương bất bại của Trịnh Tú Trân trở thành phiên bản gần với nguyên tác nhất và nhận được nhiều lời khen của khán giả cùng giới phê bình.

Ngoài Tiếu ngạo giang hồ, Trịnh Tú Trân còn nổi tiếng với vai Hà Tiên Cô xinh đẹp thoát tục trong Đông du ký, được khán giả khắp châu Á mến mộ.

Trên màn ảnh, Trịnh Tú Trân là mỹ nữ cổ trang hiền thục nhưng ngoài đời cô lại có vẻ đẹp nóng bỏng.

Từng được coi là mỹ nữ báu vật của Singapore với sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời Trịnh Tú Trân bỗng chìm vào khủng hoảng tưởng như không thể cứu vãn vào năm 25 tuổi. Thời đó, song song với việc đóng phim và ca hát, Trịnh Tú Trân còn mạnh tay đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Mỹ nhân hàng đầu Singapore lâm vào cảnh nợ nần, phá sản.

Năm 2000, khi đang trên đỉnh cao danh tiếng, cô dốc toàn bộ gia sản trị giá 500.000 đô la Singapore (hơn 8 tỷ đồng) để đầu tư và thua lỗ trắng tay. Vì quá bất lực, Trịnh Tú Trân buộc phải xin tuyên bố phá sản và bị tòa án tịch biên tất cả tài sản từ nhà cửa đến quần áo, nữ trang, thậm chí cả điện thoại di động.

Trịnh Tú Trân là nữ nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên trong lịch sử dám công khai phá sản, mặc cho truyền thông soi mói.

Sự nghiệp của Trịnh Tú Trân cũng từ đó mà ảnh hưởng rất lớn. Cô gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy thông hành sang Hong Kong đóng phim, vì quy định của tòa án Singapore không cho cô rời khỏi nơi cư trú trong vòng 3 tháng.

Khi đó, Trịnh Tú Trân đang hẹn hò với một thiếu gia giàu có của Singapore nhưng người đẹp nhất quyết tự xoay sở trả nợ chứ không ngửa tay xin giúp đỡ.

Để có tiền trả nợ, nàng Đông Phương Bất Bại làm việc cật lực. Mọi vai diễn lớn nhỏ, kể cả đóng phim quảng cáo Trịnh Tú Trân cũng đều nhận làm.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian cạn túi, cô vẫn giữ được hình tượng của ngôi sao hạng A, không hạ mình đóng phim nóng hay chụp ảnh quá hở hang dù nhận được không ít lời đề nghị với cát xê khủng.

“Tôi phá sản, hết tiền, nhưng tôi không vì tiền bạc mà bán rẻ bản thân mình”, Trịnh Tú Trân từng bộc bạch.

Vừa làm việc quần quật, vừa nơm nớp lo sợ vì bị chủ nợ truy lùng, Trịnh Tú Trân tâm sự cô lâm bệnh trầm cảm dẫn đến tâm thần nhẹ. Có đêm người đẹp lo lắng phát khóc nhưng rồi hôm sau lại hưng phấn lạ thường. Có lúc Trịnh Tú Trân vô cớ ngất xỉu nhiều lần trong ngày.

Cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia.

Cuối cùng, Trịnh Tú Trân dùng nghị lực phi thường trả sạch nợ nần chỉ trong 4 năm. Khi cô ngẩng cao đầu tuyên bố mình đã trở thành người tự do thoát cảnh “con nợ” vào năm 2004, cả làng giải trí Hoa ngữ phải thán phục trước bản lĩnh của cô gái mảnh mai nhưng mạnh mẽ.

Năm 2005, sau khi hoàn thành bộ phim Hôn lễ ngọt ngào, Trịnh Tú Trân quyết định tạm ngưng đóng phim, người đẹp cho biết quá trình chống chọi với bệnh trầm cảm trong thời gian cật lực trả nợ đã khiến cô thay đổi hoàn toàn. Nghỉ diễn, Trịnh Tú Trân cho ra mắt liền hai cuốn sách về cách nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và thành lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Nhờ tâm huyết và tài kinh doanh mát tay, Trung tâm của cô ngày càng phát triển và mở rộng chi nhánh ở nhiều nước châu Á. Từ con nợ 8 nghìn tỷ, Trịnh Tú Trân trở thành nữ doanh nhân thành đạt chỉ sau vài năm.

Năm 2010, Trịnh Tú Trân lên xe hoa với đại gia người Singapore Brian Wong. Dù cách biệt 7 tuổi nhưng sao Tiếu ngạo giang hồ rất tâm đầu ý hợp. Cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng với 560 khách tại quê nhà.

Chẳng bao lâu sau, vợ chồng Tú Trân đón bé trai đầu lòng. Hạnh phúc gia đình của kiều nữ đầy nghị lực đã viên mãn.

Năm nay đã 43 tuổi, Trịnh Tú Trân rất ít khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà chuyên tâm kinh doanh và chăm sóc gia đình. Qua những hình ảnh đời thường cô chia sẻ, Trịnh Tú Trân vẫn còn giữ được nhan sắc khá trẻ trung và có cuộc sống giàu sang, đủ đầy.

Trịnh Tú Trân sinh năm 1975, từng được mệnh danh là “Đại mỹ nhân Singapore”. Cô được biết đến qua các phim Tiếu ngạo giang hồ, Hành động bò cạp, Đêm đô thành...

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-nhan-tieu-ngao-giang-ho-pha-san-nhung-quyet-khong-ha-minh-dong-phim-nong-va-cai-ket-bat-ngo-a411123.html