Mỹ nhân Thái Lan đăng quang HH Siêu quốc gia, Ngọc Châu dừng ở top 10

Đại diện Thái Lan tiếp tục chiến thắng Hoa hậu Siêu quốc gia vừa được diễn ra sáng 7/12. Đại diện Việt Nam - Ngọc Châu lọt Top 10.

Sáng 7/12 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 đã diễn ra tại Ba Lan. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Anntonia Porsild - đại diện Thái Lan được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Namibia (Á hậu 1), Indonesia (Á hậu 2), Peru (Á hậu 3) và Venezuela (Á hậu 4).

Anntonia Porsild - đại diện Thái Lan đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia.

Anntonia Porsild - đại diện Thái Lan đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia.

Trong đêm chung kết cuộc thi Miss Supranational 2019, đại diện Thái Lan với nét đẹp nổi bật, trình diễn tự tin, thần thái chuẩn mực và có phần trả lời ứng xử rất thuyết phục. Với sự lên ngôi của mình, Anntonia Porsild là người đầu tiên mang về cho xứ sở chùa vàng chiếc vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia danh giá.

Ở vòng ứng xử, khi được hỏi thử thách lớn nhất cho thế hệ của mình là gì, cô gái xứ chùa Vàng đã có phần trả lời tự tin, lưu loát trong thời gian dưới 30 giây. Theo đó, người đẹp chia sẻ, "Chúng ta đang đối xử với nhau chưa thực sự tốt và không dành thời gian tìm hiểu tính cách mọi người mà chỉ phán xét họ qua vẻ bề ngoài. Nếu nhìn người khác theo góc đa chiều thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều".

Tân hoa hậu đang học tại Đại học quốc tế Stamford, Thái Lan. Cô cũng là một người mẫu tại đất nước chùa Vàng. Anntonia là người đẹp thứ hai của Thái Lan đăng quang một cuộc thi nhan sắc lớn trong năm nay. Tháng trước, đồng hương của cô là Sireethorn Leearamwat vừa lên ngôi Hoa hậu Quốc tế.

Anntonia Porsild sở hữu gương mặt sắc sảo, thân hình dẻo dai nhờ tích cực lui tới phòng gym. Khi cuộc thi chưa diễn ra, cô được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất khu vực châu Á.

Ngọc Châu dừng chân ở top 10 cuộc thi

Ngọc Châu - đại diện Việt Nam - dừng bước ở top 10 cùng các thí sinh Colombia, Mỹ, Cộng hòa Czech và Panama. Cô sinh năm 1994 tại Tây Ninh. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, TP HCM. Cô bước chân vào làng giải trí trong vai trò người mẫu, từng đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Cô cao 1,74 m cùng số đo 80-60-90 cm. Cô được đánh giá cao suốt cuộc thi, đoạt giải nhì "Hoa hậu Thanh lịch" và vào vòng bán kết phần vấn đáp.

Năm ngoái, đại diện Việt Nam là Minh Tú cũng dừng chân tại top 10 và nhận giải Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/my-nhan-thai-lan-dang-quang-hh-sieu-quoc-gia-ngoc-chau-dung-o-top-10-987160.vov