'Mỹ nhân Quỳnh Dao' Lưu Tuyết Hoa: Thời trẻ đẹp đến nghẹt thở, là ân sư của Phạm Băng Băng

Loạt ảnh thời trẻ của Lưu Tuyết Hoa khi mới 19, đôi mươi vừa được công bố đã khiến khán giả thổn thức.

Nhắc đến cái tên Lưu Tuyết Hoa, những người yêu thích các bộ phim diễm tình của văn sĩ Quỳnh Dao đều dành cho bà sự cảm mến. Ở tuổi 61, Lưu Tuyết Hoa giờ là nữ diễn viên gạo cội trong giới giải trí. Bà giờ đóng các vai diễn người bà, người mẹ những nhân vật lớn tuổi trong phim. Dù vậy, tình cảm của khán giả dành cho người phụ nữ có đôi mắt đẹp này chưa bao giờ thay đổi.

Lưu Tuyết Hoa là nữ nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí.

Lưu Tuyết Hoa là nữ nghệ sĩ gạo cội của làng giải trí.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xôn xao loạt ảnh thời trẻ của Lưu Tuyết Hoa. Không thể phủ nhận thời còn trẻ, Lưu Tuyết Hoa sở hữu nhan sắc vừa đoan trang, sang trọng vừa dịu dàng. Nhiều người nhận định vẻ đẹp của bà còn ăn đứt nhiều tiểu hoa có tên tuổi như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Lưu Thi Thi...

Nhan sắc thời trẻ của Lưu Tuyết Hoa.

Bàđược ví có hồn và thần thái hơn hẳn các tiểu hoa hiện nay.

Lưu Tuyết Hoa của nhiều năm về trước có đôi mắt to tròn hay ngấn lệ. Bà có gương mặt nhỏ thanh thoát và làn da trắng. Hơn thế, không giống như nhiều người đẹp trẻ tuổi hiện tại, vẻ đẹp của Lưu Tuyết Hoa hoàn toàn tự nhiên với chiếc mũi cao thẳng và chiếc cằm nhỏ gọn.

Góc nghiêng thần thánh của Lưu Tuyết Hoa.

Nhan sắc đẹp đến nghẹt thở của Lưu Tuyết Hoa ở lứa tuổi đôi mươi.

Thời còn trẻ, Lưu Tuyết Hoa là nghệ sĩ của công ty Trường Thành. Bà được khán giả biết đến qua các phim như Bạch phát ma nữ, Thông thiên lán ký... Năm 1984, bà hợp tác với đài ATV và đóng Thiếu nữ thiện lương. Bộ phim giúp Lưu Tuyết Hoa từ nghệ sĩ kém nổi trở thành ngôi sao được cả Châu Á biết đến.

Sau này, nhờ nhan sắc trời cho, Lưu Tuyết Hoa được văn sĩ Quỳnh Dao để ý và chọn lựa cho các tác phẩm diễm tình của mình. Nét đẹp sang trọng, quý phái nhưng vẫn có gì đó yếu đuối, cần được chở che của bà thực sự khiến cho các nhân vật của Quỳnh Dao thêm có hồn.

Lưu Tuyết Hoa là nữ diễn viên rất hợp với các tiểu thuyết diễm tình của Quỳnh Dao.

Được biết, Lưu Tuyết Hoa còn được coi là ân sư của Phạm Băng Băng. Chính bà là người đã giới thiệu đàn em với Quỳnh Dao. Nhờ sự tiến cử của Lưu Tuyết Hoa, Phạm Băng Băng được góp mặt trong phim Nữ cường nhân, trong vai vị hôn thê của nam chính. Lúc đó cô mới 15 tuổi. Không lâu sau đó, cũng chính Lưu Tuyết Hoa đề cử với nhà sản xuất Hà Tú Quỳnh (con dâu nữ sĩ Quỳnh Dao) tham gia phim Hoàn Châu Cách Cách. Bởi vậy, Phạm Băng Băng vẫn luôn rất coi trọng nữ nghệ sĩ đã dẫn dắt cô vào nghề.

Hiện tại, Lưu Tuyết Hoa đang sống cô độc ở tuổi 61. Chồng bà - tác gia Đặng Dục Côn qua đời năm 2011 khi trượt chân rơi từ ban công chung cư xuống đất. 9 năm kể từ ngày mất của chồng, Lưu Tuyết Hoa không có ý định đi bước nữa mà một mực thờ chồng.

Lưu Tuyết Hoa ở vậy sau khi chồng qua đời.

Theo Vy Vy/Phụ nữ Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/-my-nhan-quynh-dao-luu-tuyet-hoa-thoi-tre-dep-den-nghet-tho-la-an-su-cua-pham-bang-bang/20201229035358287