Mỹ nhân phim Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 33 do bệnh ung thư máu và lời cảnh tỉnh của bác sĩ

Dù nổi tiếng do tài năng và xinh đẹp, nhưng khi đối mặt với căn bệnh ung thư máu quái ác, nữ diễn viên vẫn phải từ giã cõi đời khi còn rất trẻ.

Dù nổi tiếng do tài năng và xinh đẹp, nhưng khi đối mặt với căn bệnh ung thư máu quái ác, nữ diễn viên vẫn phải từ giã cõi đời khi còn rất trẻ.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lý Ngọc được nhiều khán giả biết đến qua vai diễn Phương Du - bạn thân của Lục Y Bình (Triệu Vy đóng) trong phim "Tân dòng sông ly biệt". Sau khi đóng bộ phim này, cô trở thành bạn thân với Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng.

Lý Ngọc cùng các bạn diễn trong "Tân dòng sông ly biệt".

Lý Ngọc cùng các bạn diễn trong "Tân dòng sông ly biệt".

Diễn viên Lý Ngọc ra đi ở tuổi 33 vì căn bệnh ung thư máu.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên Lý Ngọc bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Mặc dù được điều trị tận tình nhưng tình trạng bệnh của Lý Ngọc rất xấu và lâm vào hôn mê. Sau nửa tháng hôn mê, nữ diễn viên đã qua đời ngày 14/3/2009 ở tuổi 33.

Được biết, trước khi phát hiện bệnh, Lý Ngọc vẫn rất khỏe mạnh và vui tươi. Bạn thân của Lý Ngọc là Lý Băng Băng kể lại, cả hai từng gặp gỡ nhau một thời gian ngắn, nhưng lúc đó cô thấy bạn mình không hề có dấu hiệu bệnh tật. Chỉ sau đó ít lâu, gia đình Lý Ngọc gọi điện cho Lý Băng Băng để thông báo Lý Ngọc đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sự ra đi đột ngột của Lý Ngọc để lại nhiều tiếc nuối cho các đồng nghiệp và người hâm mộ.

Tháng 9/2016, nữ diễn viên trẻ Từ Đình cũng qua đời vì căn bệnh ung thư hạch bạch huyết, một dạng ung thư máu, ở tuổi 24.

Nữ diễn viên trẻ Từ Đình cũng chết sớm vì căn bệnh ung thư máu.

Từ Đình được biết đến khi tham gia phim "Tây Thi bí sử" của đạo diễn nổi tiếng Vưu Tiểu Cương. Với vẻ đẹp tinh khôi, cô được mệnh danh là "Tiểu Triệu Nhã Chi". Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nữ diễn viên từng đóng vài chục bộ phim trong 5 năm liền để có tiền đóng học cho em trai, trả nợ cho bố mẹ.

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Từ Đình bất ngờ phát hiện mình mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết. Theo thông tin từ gia đình Từ Đình, nữ diễn viên có dấu hiệu ho khan kéo dài. Ban đầu các bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm độc. Thời gian sau, hạch ở cổ và vài bộ phận khác sưng lên bất thường.

Những ngày tháng cuối đời, cô thường nói về Phật pháp và muốn mau chóng được giải thoát khỏi những đau đớn giày vò do căn bệnh ung thư.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh ung thư máu hay là bệnh nguy hiểm và thường thì bệnh nhân phải tới giai đoạn bệnh nặng với các triệu chứng biểu hiện rõ ràng mới phát hiện ra bệnh.

Ung thư máu rất khó phát hiện sớm.

Ung thư máu là căn bệnh duy nhất không tạo u/ung bướu. Trên thế giới, mỗi năm có tới 300.000 ca bệnh mắc mới và 220.000 người chết vì căn bệnh này.

Ung thư máu thường gặp ở 3 dạng sau:

- Bệnh máu trắng: Bạch cầu gia tăng nhiều đột biến, gây thiếu hụt hồng cầu.

- Ung thư hạch bạch huyết (u lympho): cơ thể sản sinh quá nhiều tế bào lympho gây nên tình trạng quá tải, làm tổn hại hệ thống miễn dịch.

- Đa u tủy: Là khi các tế bào plasma tụ tập trong tủy xương và ngăn chặn nó sản xuất một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch.

Bệnh ung thư máu thường đi kèm với sự sụt giảm, triệt tiêu lớn số lượng các tế bào máu (hồng cầu). Nếu không được điều trị sớm thì tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân mắc bệnh này rất cao.

Nếu được phát hiện sớm, khả năng điều trị khỏi bệnh ung thư máu là rất cao.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư máu:

Ung thư máu có nhiều dấu hiệu khá giống với một số căn bệnh ốm sốt thường gặp, dễ khiến người bệnh nhầm lẫn và bỏ qua. Chính vì thế, đừng coi thường mà hãy đi khám nếu thấy các dấu hiệu như dưới đây:

- Sốt, cảm lạnh, đau đầu, đau khớp… (xảy ra do sự ảnh hưởng từ sức "công phá" trong tủy).

- Thường xuyên mệt mỏi, yếu sức, da nhợt nhạt, thiếu sức sống (do bị thiếu hồng cầu).

- Xuất hiện các đốm đỏ trên da (dấu hiệu này cũng xảy ra do thiếu hồng cầu).

- Đau nhức xương khớp, đặc biệt là vùng khung chậu, xương sườn, lưng và xương sọ (do tủy gặp vấn đề).

- Biếng ăn, sút cân, nữ giới còn bị ra mồ hôi ban đêm.

- Dễ bị nhiễm trùng (do bạch cầu không hoạt động bình thường).

- Trên cơ thể xuất hiện các hạch một cách bất thường.

- Khó cầm máu, khả năng đông máu giảm, dễ chảy máu cam, dễ bị bầm tím.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/my-nhan-phim-quynh-dao-qua-doi-o-tuoi-33-do-benh-ung-thu-mau-va-loi-canh-tinh-cua-bac-si-a282480.html