Mỹ nhân phim Kim Dung cô đơn tuổi xế chiều

Lý Nhược Đồng, Châu Hải My, Hà Mỹ Điền là những người đẹp nổi tiếng màn ảnh. Họ tài sắc nhưng vẫn lẻ bóng một mình.

Trong thời kỳ hoàng kim, “phim chưởng” Kim Dung chính là bước đệm cho tên tuổi của bao mỹ nhân màn ảnh. Ngoài mẫu số chung là thành công và danh tiếng, những người đẹp này còn tương đồng nhau khi vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân dù thời xuân sắc đã qua.

Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng là một trong những “mỹ nhân Kim Dung” nổi tiếng nhất màn ảnh. Suốt 25 năm qua, Tiểu Long Nữ của người đẹp chính là tượng đài trong lòng khán giả dù có bao phiên bản Thần điêu đại hiệp được sản xuất lại.

Năm 1990, người đẹp có vai diễn đầu tay trong Sát thủ lãng mạn do Nhậm Đạt Hoa và Vương Tổ Hiền đóng chính. Đến 1992, Lý Nhược Đồng được đạo diễn Từ Khắc để mắt đến.

Nhận lời mời tham gia Yêu thú đô thị của đạo diễn Từ, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên chính thức khởi sắc. Tên tuổi của Lý Nhược Đồng lên như diều gặp gió với các phim Phi hổ hung tâm, Thanh xuân cháy rực, Hỏa thiêu Hồng Liên tự.

Nhưng đến 1995, vai diễn Tiểu Long Nữ sánh đôi cùng Cổ Thiên Lạc mới thật sự là bước ngoặt, đưa sự nghiệp minh tinh sang trang. Trở thành “Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh”, nét đẹp thanh thoát, dịu dàng của mỹ nữ họ Lý nhanh chóng được khán giả khắp châu Á tán thưởng.

Vẻ đẹp thoát tục của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" Lý Nhược Đồng ở thời kỳ đỉnh cao.

Vẻ đẹp thoát tục của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" Lý Nhược Đồng ở thời kỳ đỉnh cao.

Con đường sự nghiệp thăng hoa, nhưng tình duyên của minh tinh sinh năm 1973 lại đầy trắc trở. Ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Nhược Đồng hẹn hò với đại gia Quách Ứng Tuyền, thậm chí chấp nhận rút lui khỏi showbiz theo mong muốn của người tình.

“Trong mắt tôi, yêu đương lớn hơn trời. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu”, nữ diễn viên từng khẳng định. Sau 9 năm bên nhau, cả hai tuyên bố đường ai nấy đi dù đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió. “Tôi không thể tìm từ nào để diễn tả nỗi đau và tổn thương của mình khi đó”, Lý Nhược Đồng trải lòng sau đổ vỡ trên 163.

Lý Nhược Đồng vẫn chăm chỉ tập luyện giữ gìn vóc dáng.

Sau mối tình hao phí thanh xuân, người đẹp cũng thay đổi hình mẫu lý tưởng của bản thân. Từ mẫu người đàn ông bản lĩnh, quyết đoán cô chuyển sang muốn tìm một người thấu hiểu, quan tâm mình.

Thế nhưng, 12 năm qua Lý Nhược Đồng vẫn chưa gặp được người trong mộng dù đã tự cho bản thân nhiều cơ hội. Thậm chí, để tránh rắc rối vì là ngôi sao, người đẹp đã từng 3 lần giấu mặt để đi xem mắt nhưng vẫn không thành.

Hiện tại, Lý Nhược Đồng vẫn rạng rỡ, vui khỏe với cuộc sống độc thân. “Tôi muốn nói, tại sao nhất định phải kết hôn? Không gặp được đúng người vào đúng thời điểm, thà không kết hôn còn hơn là tìm lầm người”, nữ diễn viên bày tỏ quan điểm hôn nhân.

Châu Hải My

Là mỹ nhân Hong Kong nức tiếng một thời, Châu Hải My từng được ca tụng là “nữ thần sắc đẹp” trong suốt những năm 1990. Sở hữu vẻ đẹp thùy mị, đằm thắm nhưng người đẹp lại có tính cách đối lập hoàn toàn. Nữ diễn viên chia sẻ, tính cách mạnh mẽ, gai góc của cô thậm chí từng khiến bố mẹ lo lắng con gái mình sẽ trở thành “giang hồ” khi trưởng thành.

Hình ảnh thùy mị, thục nữ gắn liền với Châu Hải My trong những năm 90.

Năm 1985, Châu Hải My đầu quân về TVB. Ngay lập tức, nữ diễn viên được ưu ái giao cho vai đầu tay Dương Cửu Muội trong Dương Gia Tướng (1985) bên cạnh dàn sao hàng đầu Hong Kong: Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Gia Linh…

Sau bước đệm đó, người đẹp nhanh chóng được o bế lên hàng nữ chính của các tác phẩm đình đám: Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào hùng, Mạt đại hoàng tôn, Tứ hải tung hoành… Hình tượng màn ảnh của Châu Hải My khi ấy là một cô gái dịu dàng, thục nữ.

Năm 1994, dù phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long ký cùng với Mã Cảnh Đào, Diệp Đồng bị coi là thảm họa, Chu Chỉ Nhược của Châu Hải My vẫn được đánh giá cao. Vai diễn mỹ nhân phản diện này chính là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của minh tinh.

Từ năm 2000, Châu Hải My tập trung phát triển sự nghiệp ở thị trường tỷ dân. Danh tiếng của sao nữ được củng cố sau thành công của loạt phim: Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương, Đôn Hoàng truyền kỳ…

Ở tuổi 53, nữ diễn viên sở hữu gia tài vai diễn và khối lượng tài sản đáng ngưỡng mộ. Theo Sina, ước tính Châu Hải My có trong tay gần 70 triệu USD gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, sao nữ cũng vẫn giữ được nhan sắc, vóc dáng trẻ đẹp và tận hưởng cuộc sống độc thân. “Mỗi một lựa chọn đều không có đúng sai, tốt xấu mà chỉ là bạn cảm thấy vui vẻ hay không”, Châu Hải My tâm sự trên Ifeng.

Vẻ đẹp thu hút của Châu Hải My khi vào vai Chu Chỉ Nhược (trái) và hiện tại.

Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh với Lữ Lương Vỹ, người đẹp từng tâm sự trên Ifeng: “Tôi có lẽ không hợp với việc lấy chồng, sinh con”. Sau đó, mối tình 2 năm với bạn trai kém tuổi ở Bắc Kinh của Châu Hải My cũng đứt gánh giữa đường, mỹ nhân quyết định chọn cuộc sống độc thân.

“Kết hôn, sinh con là lựa chọn của nhiều người. Phần lớn chúng ta đều trải qua việc ấy. Nhưng đó chẳng phải là lựa chọn duy nhất. Hiện tại, tôi kết hôn cũng không thể có con. Vì thế, tôi càng không nghĩ sẽ lập gia đình”, nữ diễn viên chia sẻ với Sina.

Hà Mỹ Điền

Hà Mỹ Điền sinh năm 1975 tại Quảng Đông (Trung Quốc) và được chọn vào đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia khi chỉ vừa 5 tuổi. Trong sự nghiệp thể thao, người đẹp đã gặt hái thành tựu để đời là chức vô địch tại Đại hội thể thao thiếu niên Trung Quốc cùng ngôi vị quán quân của giải Thể dục dụng cụ châu Á.

Năm 18 tuổi, cơ duyên đã khiến người đẹp rẽ ngang, bước chân vào con đường nghệ thuật. Nhờ vẻ đẹp trong sáng, thanh tú, Hà Mỹ Điền lọt vào mắt xanh của TVB và về dưới trướng nhà đài. Sau khóa đào tạo diễn xuất, mỹ nhân họ Hà được giao loạt vai trong các phim: Thiên định kỳ duyên, Hương vị tình yêu, Chàng mập nghĩa tình, Tây du ký (1996),…

Tuy nhiên, đến khi Hà Mỹ Điền bước chân vào hàng ngũ “mỹ nhân Kim Dung” thì mới thật sự được người xem nhớ đến. Vai diễn của Hà Mỹ Điền trong Tiếu ngạo giang hồ (1996) được xem là “nàng Nghi Lâm đẹp nhất màn ảnh” hay “sư cô đẹp nhất Tiếu ngạo giang hồ”.

Hà Mỹ Điền còn được báo chí ưu ái tặng danh xưng “Cổ điển mỹ nhân” khi hầu hết tác phẩm tham gia đều là phim cổ trang. Dù sự nghiệp rực rỡ, người đẹp lại khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Hà Mỹ Điền bên cạnh Lữ Tụng Hiền trong "Tiếu ngạo giang hồ" 1996 (trái) và Ông Hồng ở thời điểm hiện tại.

Trong quá khứ, cựu thành viên Tiểu Hổ Đội - Trần Chí Bằng từng công khai theo đuổi nhưng Hà Mỹ Điền vẫn quyết từ chối, chỉ duy trì quan hệ bạn bè. Từ năm 2011, nữ diễn viên dần ít xuất hiện trước truyền thông và được cho rằng đã rút lui để kết hôn với đại gia.

Trước tin đồn đó, Hà Mỹ Điền đã phải đính chính mình vẫn còn tận hưởng cuộc sống độc thân. “Tôi thích được sống thật với chính mình. Tôi không thích nói móc, chế giễu, mỉa mai, không tính toán với người khác và đối đãi với họ bằng sự chân thành”, mỹ nhân chia sẻ lý do chọn cách sống lặng lẽ.

Hiện tại, người đẹp không còn tham gia nhiều hoạt động giải trí. Thay vào đó, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh những chuyến du lịch hay các sản phẩm thủ công của mình.

Hứa Tình

Hứa Tình sinh năm 1969 trong một gia đình trâm anh thế phiệt. 18 tuổi, người đẹp thi đỗ vào cả Học viện Ngoại giao Bắc Kinh và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá. Thay vì đi theo con đường ngoại giao gia đình trải sẵn, Hứa Tình lựa chọn theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Với nhan sắc nổi bật, Hứa Tình được Trần Khải Ca phát hiện và giao người đẹp thủ vai Lan Tú Nhi trong Vừa đi vừa hát. Sau vai diễn đầu tay, nữ diễn viên tiếp tục tạo dấu ấn qua tác phẩm Cuồng của đạo diễn Lăng Tử Phong.

Năm 1992, trong lúc bạn bè đồng trang lứa còn đang loay hoay tìm kiếm cơ hội, Hứa Tình đã có trong tay đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Bách Hoa. Loạt phim sau đó như Kim bài sư gia, Liệt hỏa tình nhân, Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa… đưa Hứa Tình trở thành ngôi sao sáng của showbiz Hoa ngữ.

Đến 2000, Hứa Tình lọt vào mắt xanh của Trương Kỷ Trung và trở thành “Thánh Cô ma giáo” Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ. Nét đẹp sắc sảo, mặn mà nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo của người đẹp đã chinh phục khán giả.

Thậm chí, chính cha đẻ của tác phẩm, nhà văn Kim Dung cũng đã khen ngợi: “Cô ấy chính là Doanh Doanh mà tôi vẫn luôn hình dung” khi gặp mỹ nhân trên phim trường. Vì thế, dù có bao nhiêu phiên bản Tiếu ngạo giang hồ, Hứa Tình vẫn luôn được đánh giá là “Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh”.

Nhan sắc không mấy khác biệt của "Thánh Cô đẹp nhất màn ảnh" khi xưa gần 20 năm sau.

Trái ngược với sự nghiệp bằng phẳng, chuyện tình cảm của nữ diễn viên không mấy suôn sẻ. Năm 1998, Hứa Tình vướng vào mối quan hệ với Lưu Ba và được cho là nguyên nhân khiến vị đại gia này ly hôn vợ.

6 năm sau, Lưu Ba vỡ nợ, bị truy nã khắp nơi. Cũng thời gian này, nữ diễn viên tuyên bố cuộc tình chấm dứt, quay về cuộc sống độc thân không bận tâm chồng con.

Ở tuổi 51, nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hứa Tình dành thời gian cho bản thân, du lịch và tham gia những tác phẩm phù hợp. Người đẹp cũng thường xuyên có mặt trong danh sách mỹ nhân U50 đẹp nhất màn ảnh Trung Quốc.

“Tôi đã vượt qua giai đoạn lo sợ mình sẽ già đi. Bây giời đối với tôi tuổi tác chỉ còn là những con số”, minh tinh bày tỏ trên Elle.

Sara Lưu: 'Tôi được chồng trả lương, lấy tiền mua túi hiệu đựng bỉm' Sara Lưu cho biết trong thời gian mang thai, cô chỉ nhận lương hát demo ca khúc do chồng trả. Nữ ca sĩ tiết kiệm khoản tiền này, dự định mua túi hàng hiệu để đựng bỉm sữa cho con.

Lâm Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-nhan-phim-kim-dung-co-don-tuoi-xe-chieu-post1109269.html