Mỹ nhân 'Nhục bồ đoàn' sợ hãi đàn ông, trầm cảm nặng

Cô sợ hãi cảm giác phải ra đường, ám ảnh với bộ phim mà mình đã tham gia. Cô chia sẻ mình hối hận khi tham gia bộ phim này.

Nổi tiếng với những bộ phim cấp 3 nhưng phim của Hồng Kông có sự khác biệt với ngành công nghiệp JAV của Nhật Bản. Những bộ phim kết hợp giữa điện ảnh và cảnh nóng tạo nên tên tuổi cho nhiều diễn viên.

Trong số những bộ phim đình đám nhất xứ Cảng thơm phải kể đến Nhục bồ đoàn. bộ phim cấp 3 đầu tiên được làm theo công nghệ 3D.

Bộ phim với những cảnh nóng chân thực này giúp nhiều diễn viên vụt sáng thành sao, trong đó cái tên được chú ý nhất là Lam Yến.

Lam Yến trở thành một ngôi sao nổi tiếng, tên tuổi cô được tìm kiếm nhiều trên mạng. Cô được nhắc đến như một diễn viên đi lên bằng những cảnh nóng trong sự nghiệp.

Chính vì thế, sau khi đóng xong bộ phim, Lam Yến chọn cách biệt lập với thế giới, giam mình trong phòng.

Cô sợ hãi cảm giác phải ra đường, ám ảnh với bộ phim mà mình đã tham gia. Cô chia sẻ mình hối hận khi tham gia bộ phim này.

Những ám ảnh khi đóng phim khiến nữ diễn viên sợ hãi đàn ông. Đó cũng là nguyên nhân sau này Lam Yến công bố mình không thể yêu đàn ông.

Cách đây ít, lâu, người ta thấy cô hẹn hò cùng nữ diễn viên Bạch Linh. Cô cũng tránh xa showbiz vì những ám ảnh từ bộ phim năm xưa.

Lam Yến sinh năm 1990, trong một gia đình khá giả ở Thượng Hải nhưng tuổi thơ lại không êm đềm khi bố mẹ ly hôn năm cô 7 tuổi.

Cô bắt đầu tham gia showbiz từ năm 2003 khi tham gia bộ phim Tử Hồ Điệp. Vai diễn không quá thành công nhưng lại chấp cánh cho Lam Yến ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh.

Sau đó, Lam Yến giành được nhiều giải thưởng và ngôi vị tại các cuộc thi sắc đẹp ở Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1990 cũng nhanh chóng chuyển sang hoạt động tại Hồng Kông.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-dep/my-nhan-nhuc-bo-doan-so-hai-dan-ong-tram-cam-nang-3367636/