Mỹ nhân mà 'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng tán tỉnh 3 năm không đổ là ai?

Tô Hữu Bằng từng theo đuổi suốt 3 năm nhưng không có được trái tim của người đẹp Cao Lộ.

Cao Lộ là người sống kín tiếng, luôn tránh xa scandal

Cao Lộ là người sống kín tiếng, luôn tránh xa scandal

Sohu mới đây vừa hé lộ thông tin ít biết về một nữ diễn viên mà Tô Hữu Bằng từng theo đuổi suốt 3 năm nhưng không có được trái tim của cô, đó là Cao Lộ. Cao Lộ là một diễn viên không quá đình đám trong làng giải trí.

Tô Hữu Bằng được biết đến là một diễn viên tiếng tăm, có tên tuổi, thành công trong sự nghiệp và được nhiều người yêu mến. Nhưng đã ngoài 40 tuổi, anh vẫn độc thân. Trong quá khứ, nam diễn viên từng có những tin đồn về chuyện tình cảm với các bạn diễn như Triệu Vy, Lâm Tâm Như.

Thế nhưng, ít ai biết tới một mối tình đơn phương kéo dài 3 năm của chàng “Ngũ ACa”. Theo Sohu, anh từng theo đuổi Cao Lộ suốt 3 năm nhưng không có được trái tim của cô. Cả hai từng cùng xuất hiện trong bộ phim “Công chúa bướng bỉnh” (2006) mà Tô Hữu Bằng và Jang Nara đóng chính. Trong phim, Cao Lộ vào vai Văn Tường – con gái của một Tể tướng trong triều.

Cao Lộ trong phim "Công chúa bướng bỉnh"

Theo nhiều nguồn tin, sau khi hợp tác trong bộ phim này, Tô Hữu Bằng đã phải lòng và theo đuổi Cao Lộ. Tuy nhiên, nữ diễn viên muốn tập trung cho sự nghiệp nên đã từ chối chàng tài tử.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi một người có địa vị, tiền bạc và cả ngoại hình như Tô Hữu Bằng lại có thể thất bại trong tình yêu. Trong khi đó, Cao Lộ không phải một diễn viên có tiếng. Cô từng đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình nhưng không nổi đình đám. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại được coi là một diễn viên thực lực, sống sạch scandal và làm việc chuyên nghiệp.

Ở tuổi 47, Tô Hữu Bằng vẫn chưa lập gia đình

Từ chối Tô Hữu Bằng, Cao Lộ kết hôn với một nhiếp ảnh gia vào năm 2011. Vốn là người kín tiếng nên diễn viên của “Minh Lan Truyện” ít khi hé lộ về cuộc sống hôn nhân của mình. Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi nói về gia đình, Cao Lộ cho biết cô không cần thiết phải phơi bày đời tư trước truyền thông. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Được biết, sau khi kết hôn, Cao Lộ và chồng đã có với nhau hai người con, đủ nếp đủ tẻ. Nữ diễn viên có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, không ồn ào. Có lẽ, đó là điều mà Cao Lộ mong muốn cho cuộc sống của mình và nếu lựa chọn Tô Hữu Bằng, cô khó có thể có được điều ấy bởi sự nổi tiếng của anh.

Cao Lộ sinh năm 1982, bắt đầu đóng phim từ năm 1999. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như "Công chúa bướng bỉnh", "Minh Lan Truyện", "Mỹ nữ thực thần", "Quan hệ hoàn mỹ"...

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/my-nhan-ma-ngu-a-ca-to-huu-bang-tan-tinh-3-nam-khong-do-la-ai-d481764.html