Mỹ nhân 'Lộc đỉnh ký' trầm cảm, yêu đồng tính và cô đơn ở tuổi 50

Viên Khiết Doanh là hoa đán màn ảnh Hong Kong vào thập niên 1990. Tài sắc vẹn toàn nhưng nữ diễn viên gặp nhiều biến cố trong tình cảm và vẫn lẻ bóng ở tuổi 50.

Sinh ngày 15/9/1969, Viên Khiết Doanh là một trong những hoa đán đình đám của ảnh đàn Hong Kong vào thập niên 1990. Gia nhập làng giải trí khi chưa tròn 16 tuổi, Viên Khiết Doanh khởi nghiệp với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ và nổi tiếng nhờ tham gia diễn xuất.

Tài sắc vẹn toàn nhưng Viên Khiết Doanh từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và thất bại trong tình yêu. Ở tuổi 50, người đẹp vẫn “đi về một mình”.

Thành danh nhờ Châu Tinh Trì, từng muốn tự tử vì trầm cảm, biếng ăn

Năm 1985, nhà sản xuất phim Hoàng Bách Minh bị thu hút bởi nhan sắc của Viên Khiết Doanh khi tình cờ nhìn thấy cô trên phố. Sau đó, cô bé Khiết Doanh đã ký hợp đồng và trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty Tân Nghệ Thành khi chưa đầy 16 tuổi.

Trần Đức Dung và Viên Khiết Doanh trong Lộc Đỉnh ký bản 1992.

Trần Đức Dung và Viên Khiết Doanh trong Lộc Đỉnh ký bản 1992.

Thời điểm mới vào nghề, Viên Khiết Doanh là thành viên nhóm Happy Girl, bên cạnh các nữ nghệ sĩ Trần Gia Linh, Phó Minh Hiến, La Mỹ Vi... Nhóm nhạc hoạt động trong gần 5 năm và được nhiều bạn trẻ Hong Kong yêu thích.

Rời Tân Nghệ Thành, Viên Khiết Doanh từng kinh qua các công ty giải trí Phiếm Á (từ năm 1989-1992), Vĩnh Thịnh (1992-1998) và TVB (1993-1994; 1995-2001).

Vào năm 1992, Viên Khiết Doanh góp mặt trong Lộc Đỉnh ký bản điện ảnh do Châu Tinh Trì thủ vai nam chính.

Phiên bản có sự cải biên ở nhân vật Song Nhi, khi Viên Khiết Doanh hóa thân thành Đại Song Nhi, còn vai Tiểu Song Nhi được thể hiện bởi Trần Đức Dung. Nhờ Lộc Đỉnh ký, người đẹp bắt đầu được chú ý trên ảnh đàn Hong Kong.

Bên cạnh việc sở hữu sắc vóc hơn người, khả năng diễn xuất tinh tế và đa dạng đã giúp ngọc nữ họ Viên chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ.

Cô được yêu thích qua hàng loạt bộ phim như: Phong chi đao (hợp tác cùng Quách Phú Thành, Thái Thiếu Phân, Lương Tiểu Băng), Lệnh truy nã (đóng với Cổ Thiên Lạc), Đại trượng phu Trung Hoa (hợp tác với Triệu Văn Trác), Lửa tình rực cháy (đóng cùng Quách Phú Thành, Lê Tư), Truyền thuyết người và rồng (đóng cặp với Trần Hạo Dân), Face to face (hợp tác với Trịnh Y Kiện)...

Viên Khiết Doanh được mến mộ nhờ ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất đa dạng trong hàng loạt bộ phim.

Sự nghiệp phát triển “xuôi chèo mát mái” nhưng Viên Khiết Doanh gặp nhiều vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Vào năm 1994, nữ diễn viên bị chẩn đoán mắc chứng biếng ăn và trầm cảm. Có thời điểm, Viên Khiết Doanh gầy đến mức “da bọc xương”, bị rụng tóc.

Sau khi được điều trị tâm lý và điều chỉnh chế độ ăn uống, sức khỏe của nữ diễn viên đã khá hơn dù cô vẫn còn gặp vấn đề liên quan đến dạ dày. “Tôi từng phải đi khám bệnh nhiều năm liền. Thời điểm đó, đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện tự tử”, người đẹp họ Viên trải lòng sau khi trải qua quãng thời gian chiến đấu với bệnh tình.

Cặp kè đại gia, yêu phụ nữ và lẻ bóng ở tuổi 50

Không chỉ gặp vấn đề về sức khỏe, đời sống tình cảm của ngọc nữ họ Viên cũng phức tạp và lận đận.

Vào những năm 1990, đại gia Hong Kong Lưu Loan Hùng từng cặp kè nhiều mỹ nữ như Lý Gia Hân, Thái Thiếu Phân… Viên Khiết Doanh cũng là một trong số đó. Công chúng nhận định cô vì mê vinh hoa mới đến với đại gia, Viên Khiết Doanh chỉ thẳng thắn tỏ bày: “Ai cũng nghĩ tôi là kẻ tham tiền, đây vốn là chuyện riêng của hai chúng tôi, không cần phải giải thích”.

Đến năm 2005, nữ diễn viên khiến giới truyền thông chấn động khi hẹn hò với Nguyễn Gia Hân - một cô gái ngoài ngành. Theo Xinkuaibao, Nguyễn Gia Hân và Viên Khiết Doanh là bạn trung học và nảy sinh tình cảm sau khi gặp lại nhau ở một buổi tiệc. Cả hai công khai trao cho đối phương nhiều cử chỉ tình tứ và được cánh báo chí ghi lại trong suốt thời gian hẹn hò.

Viên Khiết Doanh và những mối quan hệ với Nguyễn Gia Hân, Trần Duy Quán.

Sau 7 năm qua lại, Viên Khiết Doanh và người tình chính thức “đường ai nấy đi”. Viên Khiết Doanh cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay, nhưng khi phóng viên đề cập “tình mới” của Nguyễn Gia Hân, người đẹp họ Viên giữ im lặng và từ chối trả lời.

Đến đầu năm 2014, Viên Khiết Doanh và giám chế Trần Duy Quán bị bắt gặp ôm hôn trên phố lúc nửa đêm. Nhận lời phỏng vấn từ giới truyền thông, Trần Duy Quán cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết sau lần hợp tác trong phim M Club. Khi được hỏi về tấm ảnh hôn nhau, ông Trần chỉ trả lời cho qua chuyện: “Tôi không nhớ rõ nữa”.

Viên Khiết Doanh đón sinh nhật lần thứ 49 cùng Ôn Bích Hà và bạn bè.

Sau những biến cố từng gặp phải trong tình yêu, Viên Khiết Doanh vẫn “đi về một mình” ở tuổi 50.

Cô ở ẩn và chưa có ý định quay lại trường quay sau lần tái xuất TVB vào năm 2013.

Tháng 9/2018, Ôn Bích Hà từng đăng tải ảnh chụp cùng Viên Khiết Doanh ở tiệc mừng sinh nhật của ngọc nữ họ Viên.

Dù không tham gia diễn xuất đã lâu, Viên Khiết Doanh vẫn giữ mối quan hệ với nhiều bạn bè trong giới như Trần Tuệ San, Trương Tuệ Nghi, Lý Nhược Đồng, Quan Bảo Tuệ...

Bên cạnh đó, nhờ sự giới thiệu của diễn viên Chân Sở Thiến, ngọc nữ họ Viên hiện một lòng hướng Phật để tìm sự thanh thản trong cuộc sống.

Tố Uyên
Ảnh: HKChannel, Sina, Mingxing.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-nhan-loc-dinh-ky-tram-cam-yeu-dong-tinh-va-co-don-o-tuoi-50-post948928.html