Mỹ nhân GFriend từng bị chê xấu nhất Kpop 'lột xác' nhan sắc

Nhóm GFriend chính thức trở lại đường đua Kpop với MV 'Fever'. Trong sản phẩm âm nhạc mới, em út Umji có thay đổi lớn về ngoại hình.

Hôm 1/7 (giờ địa phương), GFriend ra mắt MV Fever - ca khúc nằm trong mini album thứ 7 Fever Season của nhóm. MV đầy màu sắc rực rỡ cùng phần giai điệu trẻ trung, dễ gây “nghiện”. Hơi thở mùa hè trong MV được đánh giá ấn tượng hơn so với 2 sản phẩm của Red Velvet và Chungha ra mắt cùng thời điểm.

Hôm 1/7 (giờ địa phương), GFriend ra mắt MV Fever - ca khúc nằm trong mini album thứ 7 Fever Season của nhóm. MV đầy màu sắc rực rỡ cùng phần giai điệu trẻ trung, dễ gây “nghiện”. Hơi thở mùa hè trong MV được đánh giá ấn tượng hơn so với 2 sản phẩm của Red Velvet và Chungha ra mắt cùng thời điểm.

Cùng ngày, bộ hình mới của nhóm do Dispatch tung ra cũng nhận được phản ứng tích cực. Trước đây, 6 cô gái nhà Source Music không được đánh giá cao về nhan sắc, thậm chí còn bị gắn mác là nhóm nhạc nữ “kém sang” nhất lịch sử Kpop. Chỉ riêng thành viên SinB vẫn được chú ý nhờ sở hữu gương mặt giống cựu thành viên Jessica của nhóm SNSD.

SinB sinh năm 1998. Cô từng là thực tập sinh của Big Hit Entertainment từ năm 12 tuổi. Sau đó, nữ thần tượng ra mắt với vai trò nhảy chính và gương mặt đại diện của GFriend. Là thành viên nổi bật nhất nhóm, song đến lần trở lại này, SinB mới được khán giả khen ngợi về phong cách lẫn thần thái trong mái tóc màu xanh rêu.

Umji là thành viên đầu tiên của nhóm bị khán giả đặt biệt danh "idol Kpop xấu nhất lịch sử". Khi mới được debut, Umji thường xuyên bị chỉ trích, chê bai nặng nề bởi nhan sắc và vóc dáng kém nổi bật.

Sau khi áp dụng chế độ ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt, Umji hiện tự tin hơn với ngoại hình của mình. Thậm chí, em út nhóm GFriend còn được dân mạng dành lời khen cho nhan sắc ngày càng nổi bật khi đặt lên bàn cân so sánh với 5 cô gái còn lại của nhóm.

Yerin sinh năm 1996, đảm nhận vị trí hát và nhảy phụ trong nhóm. Khác với vẻ trưởng thành của SinB, Yerin gây thiện cảm nhờ ngoại hình trẻ trung, đáng yêu. Nữ thần tượng sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và bờ môi cong.

Trong Fever, Yerin đã cho thấy sự “lột xác” nhiều nhất trong số các thành viên. Cô khiến khán giả bất ngờ bởi hình ảnh cá tính, sắc sảo.

Sowon là trưởng nhóm kiêm rapper chính của GFriend. Sowon từng là thực tập sinh của DSP Entertainment và được đào tạo cùng các thành viên hiện tại của KARD. Trước khi tham gia nhóm GFriend, So Won từng được biết đến với vai trò người mẫu. Cô còn được các fan bình chọn là nữ thần tượng có đôi chân dài nhất Kpop.

Không được đánh giá cao về nhan sắc nhưng Sowon gây chú ý với chiều cao nổi trội. Cô được nhận xét xinh đẹp theo thời gian.

Eunha là giọng hát dẫn (người hỗ trợ cho giọng ca chính) của nhóm. Nữ thần tượng sinh năm 1997 là một trong những thành viên nổi tiếng nhất GFriend nhờ vẻ ngoài được ví như búp bê.

Eunha từng là một diễn viên nhí tiềm năng khi tham gia bộ phim truyền hình năm 2007 The Clinic for Married Couples: Love and War. Sau 2 năm thực tập tại Source Music, cô được chọn vào nhóm GFriend.

Yuju là giọng hát chính của GFriend. Cô nổi tiếng qua fan cam 8 lần trượt ngã trong một buổi biểu diễn của nhóm. Trước khi ra mắt với GFriend, Yuju được biết đến qua những bản cover và tham gia chương trình Kpop Star khi còn là học sinh trung học.

Khác với vẻ ngoài nữ tính quen thuộc trước đó, sự thay đổi sang phong cách cá tính giúp Yuju nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ. Nữ thần tượng đã chinh phục được khán giả nhờ giọng hát khỏe khoắn, đầy nội lực. Với ca khúc solo Spring Is Gone By Chance cho bộ phim truyền hình The Girl Who Sees Smells, Yuju đã mang về danh hiệu Nhạc phim xuất sắc nhất tại giải thưởng âm nhạc Melon năm 2015.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-nhan-gfriend-tung-bi-che-xau-nhat-kpop-lot-xac-nhan-sac-post962619.html