Mỹ nhân Diên Hi công lược khiến di sản Trung Quốc lại 'lên hương'

Bộ phim truyền hình 'Diên Hi công lược' đang thu hút được sự chú ý của khán giả Trung Quốc và quốc tế, bao gồm cả Việt Nam.

Diên Hi công lược có lẽ hiện đang là bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng nhất tại thời điểm hiện tại. Không chỉ “càn quét” Trung Quốc, tác phẩm mới của đạo diễn Vu Chính còn đang thu hút sự chú ý của khán giả các nước lân cận, trong đó bao gồm cả Việt Nam.

Lấy bối cảnh thời kỳ Càn Long và dựa trên một số tình tiết có thật trong lịch sử, bộ phim kể câu chuyện của Ngụy Anh Lạc, từ một cung nữ ngay thẳng, “không sợ trời không sợ đất”, dần dần giành được tình yêu của Hoàng Đế và trở thành một trong những phi tần được Càn Long sủng ái nhất.

Kịch bản của bộ phim đã nhận được nhiều lời ngợi khen, đặc biệt là cách biên kịch gia khắc họa tính cách độc đáo của nữ chính Ngụy Anh Lạc.

Bên cạnh đó, phần phục trang của Diên Hi công lược cũng được đánh giá cao. Lấy cảm hứng từ tư liệu lịch sử và các cổ vật trong Bảo tàng Hoàng cung, mỗi bộ trang phục được sử dụng trong phim đều được “đo ni đóng giày” để thể hiện một cách hoàn hảo nhất tính cách, cũng như số phận của mỗi phi tần trong cuộc chiến Hậu cung “một mất một còn”.

Theo trang Chinadaily, một trong những phụ kiện nhận được nhiều sự chú ý chính là phần hoa cài đầu, thường được hai nhân vật Hoàng hậu Phú Sát và cung nữ Ngụy Anh Lạc đeo. Trong kịch bản Diên Hi công lược, Hoàng hậu Phú Sát là một người yêu thích cây cỏ, đặc biệt là loại hoa có màu sắc tím, trong khi không có nhiều hứng thú với ngọc trai hay các đồ trang sức khác.

Các người đẹp trong hậu cung của Càn Long đều đeo hoa cài đầu (ảnh: trong phim)

Nghệ thuật làm hoa cài đầu (ronghua) bắt nguồn từ thời kỳ Nhà Đường (618 – 907). Các nghệ nhân không chỉ tạo ra các mẫu hoa tinh xảo mà còn làm cả hình động vật bằng chất liệu lụa quấn quanh khung dây thép.

Một trong số ít ỏi những nghệ nhân làm ronghua còn lại của Trung Quốc, Zhao Shuxian, chính là tác giả của tất cả các mẫu hoa cài đầu sử dụng trong Diên Hi Công Lược. Sinh ra và lớn lên tại Nam Kinh, ông Zhao bắt đầu làm việc tại một xưởng tạo ronghua từ 40 năm trước, khi ông mới chỉ 19 tuổi.

Giờ đây, nhờ vào sức hút của bộ phim truyền hình Diên Hi công lược, mà một di sản văn hóa khác của Trung Quốc lại một lần nữa nhận được sự chú ý của khán giả trong và ngoài nước.

Một số tác phẩm và hình ảnh của nghệ nhân Zhao Shuxian (ảnh: China Daily)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/my-nhan-dien-hi-cong-luoc-khien-di-san-trung-quoc-lai-len-huong-356851.html