'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' Son Ye Jin giàu cỡ nào?

Ở tuổi 38, 'người tình màn ảnh' của Hyun Bin sở hữu nhan sắc quyến rũ, diễn xuất thực lực và gia tài cực 'khủng'.

Mới đây, tờ Starmometer đã công bố Top 100 “Mỹ nhân showbiz đẹp nhất thế giới năm 2020”. Sau khi danh sách được đưa ra, người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ với thứ hạng của nhiều mỹ nhân. Những tên tuổi lớn của làng giải trí như: Selena Gomez, Gigi Hadid, Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo (BlackPink), Địch Lệ Nhiệt Ba, Song Hye Kyo… đều tề tựu đông đủ.

Vượt qua nhiều cái tên đình đám, “quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn Quốc - Son Ye Jin nhận về vị trí Top 1. Kết quả này nhận được sự công nhận của đông đảo khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo và thanh thuần của mỹ nhân sinh năm 1982.

 Son Ye Jin vượt qua nhiều mỹ nhân đình đám để đứng đầu danh sách “Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2020”.

Son Ye Jin vượt qua nhiều mỹ nhân đình đám để đứng đầu danh sách “Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2020”.

Có thể nói, trong suốt 20 năm đeo đuổi nghiệp diễn, Son Ye Jin ghi dấu ấn với khán giả nhờ nhiều vai diễn khác nhau. Đó là Shim Hye Won dịu dàng, dễ thương trong “Hương mùa hè”, là Ji Hye với nhiều biến cố trong “The Classic”, là người vợ ngoại tình trong “Tuyết tháng tư”, là bà trùm xã hội đen quyền lực trong “Open City”… Dù đảm nhận vai diễn ngọt ngào hay gai góc, trong sáng hay cảnh nóng hở bạo… Son Ye Jin vẫn vào vai rất ngọt.

Sự nghiệp thăng hoa, nên không quá lạ khi mức cát-xê cho Son Ye Jin tăng nhanh qua các năm. Cách đây một thập kỷ, để mời ngọc nữ tham gia phim của mình, các nhà sản xuất phải bỏ ra khoảng 20-30 triệu won (375-562 triệu đồng) cho mỗi tập phim. Năm 2013, con số này tăng lên tầm 40 triệu won (750 triệu đồng). Trung bình với mỗi bộ phim gồm 16 tập, người đẹp kiếm được hơn 600 triệu won (khoảng 11,2 tỷ đồng), chưa kể đến những hợp đồng quảng cáo cá nhân ăn theo tác phẩm.

Còn trên mặt trận điện ảnh, nữ diễn viên thuộc nhóm sao nữ nhận được thù lao cao nhất, với khoảng 400-600 triệu won (khoảng 7,5-11,2 tỷ đồng) cho một tác phẩm điện ảnh.

"Tình đầu quốc dân" sở hữu mức cát-xê cao nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc.

“Tình đầu quốc dân” cũng là nghệ sĩ nhận mức thù lao đóng quảng cáo cao ngất ngưởng. Năm 2015, mỗi hợp đồng quảng cáo của nữ diễn viên có giá trị lên đến 500-600 triệu won (khoảng 9,3-11,2 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Son Ye Jin cũng là một trong số ít những sao Hàn sở hữu bất động sản đắt giá. Năm 2015, trong một show truyền hình của đài SBS, nữ diễn viên hé lộ về cuộc sống giàu có mà nhiều người khao khát. Cô sở hữu căn hộ 2 tầng với nội thất sang trọng, tủ lạnh lớn và có khu vực bảo quản rượu riêng, bếp nướng trị giá 9,35 tỷ won (khoảng 175 tỷ đồng) ở gần ga Hapjeong, Seokyodong, Seoul. Nữ diễn viên đã cho thuê tòa nhà hàng tháng và thu về số tiền không nhỏ.

Nữ diễn viên sở hữu căn nhà trị giá 175 tỷ đồng.

Ở tuổi 38, Son Ye Jin giống như bông hoa tỏa hương thơm lâu, càng thêm quyến rũ và đằm thắm. Tuy nhiên, điều người hâm mộ thực sự mong muốn cô có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Sau những tin đồn “phim giả tình thật” với Hyun Bin, khán giả mong cặp sao sẽ sớm công khai chuyện tình cảm ở ngoài đời thực.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/my-nhan-dep-nhat-the-gioi-son-ye-jin-giau-co-nao-519166.html