Mỹ nhân câm trong phim của Châu Tinh Trì bị dân mạng chế giễu vì giả khóc trong show thực tế

Dù chỉ đảm nhận vai phụ trong phim Tuyệt đỉnh kungfu, nhưng Huỳnh Thánh Y đã để lại hình ảnh đẹp về một Ngọc nữ hoàn hảo trong mắt khán giả. Tuy nhiên, không lâu sau đó cô đã tự tay phá hủy tất cả.

Huỳnh Thánh Y từng là diễn viên được kỳ vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Giai đoạn khi mới khởi nghiệp, cô được bầu chọn là một trong tứ tiểu hoa đán, song cô bất ngờ biến mất với khá nhiều tin đồn không hay về đời tư cũng như cách ứng xử.

Huỳnh Thánh Y.

Huỳnh Thánh Y.

Mới đây, sau vài tập phát sóng, chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Huỳnh Thánh Y trở thành tâm điểm chỉ trích vì lộ ra quá nhiều biểu hiện không làm khán giả hài lòng. Cô thậm chí còn bị người xem châm biếm là chỉ có Châu Tinh Trì mới chịu nổi chứ với tính cách chảnh chọe, khoa trương và EQ thấp thì không thể làm việc chung cùng ai.

Tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mỹ nhân của phim Châu Tinh Trì bị dân mạng chế giễu vì giả khóc, liên tục chớp mắt nhưng mãi không rơi nổi một giọt lệ khi nữ diễn viên Lưu Vân bị loại. Hành động cố tỏ vẻ đau xót của Huynh Thanh Y bị công chúng chê cười.

Khoảnh khắc khóc không ra nước mắt của Huỳnh Thánh Y.

Chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng hiện là show truyền hình nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả Trung Quốc. Bởi khác với những show thực tế tranh tài có thí sinh là người mới, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng quy tụ 30 "Chị Đại" của showbiz, bao gồm những cái tên như Ninh Tịnh, Trương Vũ Kỳ, Chung Lệ Đề, Huỳnh Thánh Y… trong số đó Huỳnh Thánh Y là cái tên có những lời nói và hành động hứng chịu nhiều chỉ trích của khán giả.

Trước khi tham gia chương trình này, nữ diễn viên vốn đã không được lòng công chúng vì loạt phốt trong quá khứ. Vì thế, mọi hành động của cô trong ngày trở lại giới giải trí đều bị soi xét tỉ mỉ.

Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983. Cô sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải. Cha cô du học ở Hoa Kỳ và sống ở đó vào đầu những năm 1990, mẹ cô là biên tập viên trong một tờ báo ở Thượng Hải. Người đẹp tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2001. Huỳnh Thánh Y bắt đầu sự nghiệp từ năm 2002 và nhanh chóng được chú ý với bộ phim Biệt thự táo đỏ. Nhưng sự nghiệp của Huỳnh Thánh Y chỉ thật sự thăng tiến khi cô lọt vào "mắt xanh" của "vua hài" nổi tiếng Châu Tinh Trì. Vẻ đẹp trong sáng và thanh thuần của Huỳnh Thánh Y đã giúp cô trở thành nữ chính trong bộ phim Tuyệt đỉnh kungfu của Tinh Gia.

Phân đoạn xuất hiện của Huỳnh Thánh Y trong Tuyệt đỉnh kungfu.

Mặc dù chỉ xuất hiện trong một vài phân đoạn nhưng vai trò của cô gái câm do Huỳnh Thánh Y thủ vai lại vô cùng quan trọng. Nhân vật này góp phần tác động không nhỏ đến tâm lý của A Tinh (do Châu Tinh Trì thủ vai). Với ánh mắt giàu biểu cảm, gương mặt thánh thiện cùng diễn xuất được đào tạo bài bản Huỳnh Thánh Y đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người xem.

Chính Châu Tinh Trì cũng từng hết lời khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên này: "Lần đầu nhìn thấy Thánh Y, tôi đã bị vẻ đẹp thánh thiện của cô ấy hút hồn".

Cũng vì ngưỡng mộ vẻ ngoài của Huỳnh Thánh Y mà Châu Tinh Trì đã ký hợp đồng độc quyền 8 năm với mong muốn biến cô trở thành nữ diễn viên sáng giá nhất của màn ảnh Trung Quốc. Châu Tinh Trì quyết tâm đưa cô trở thành ngôi sao hàng đầu của showbiz, gây dựng cho cô hình ảnh ngọc nữ hoàn hảo.

Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa so với những dự tính ban đầu của Châu Tinh Trì khi chỉ 1 năm sau đó, Huỳnh Thánh Y đã nhận lời chụp hình quá gợi cảm trên tạp chí For Him Magazine.

Khi ấy, Huỳnh Thánh Y đã bị dư luận chỉ trích rất nặng nề, hình ảnh đẹp đẽ của cô trong mắt khán giả cũng nhanh chóng tan biến.

Huỳnh Thánh Y từng chụp một loạt hình gợi cảm cho một tạp chí đàn ông.

Ngay lập tức, hình ảnh đẹp của Huỳnh Thánh Y xây dựng suốt 1 năm qua bị phá hủy, những hợp đồng quảng cáo cũng bị rút lại.

Bên phía Huỳnh Thánh Y và Châu Tinh Trì đã kiện cáo lẫn nhau suốt từ năm 2005 và phải 2 năm sau mới có thể kết thúc.

Lúc này, Huỳnh Thánh Y kết thúc hợp đồng trước thời hạn với Châu Tinh Trì, cô chuyển sang đầu quân cho tập đoàn Cự Lực Trung Quốc.

Cũng từ lúc này, tập đoàn Cự Lực tích cực lăng xê lại cho Huỳnh Thánh Y, giúp cô tham gia vào nhiều dự án phim như Thiên tiên phối, Bích huyết kiếm, Thiên nhai ca nữ, Nhật nguyệt lăng không...

Huỳnh Thánh Y tích cực lấy lại hình ảnh sau scandal kiện cáo công ty của Châu Tinh Trì và đã thành công. Năm 2009, Huỳnh Thánh Y trở thành Giám đốc điều hành của Cự Lực, là cổ đông lớn thứ 2 chỉ sau Dương Tử.

Sau khi thành công lấy lại danh tiếng, Huỳnh Thánh Y lại vướng phải hàng loạt scandal lớn nhỏ, phải kể đến là chảnh chọe và giở thói ngôi sao. Huỳnh Thánh Y đã lại trở thành tầm ngắm chỉ trích của dư luận, hình ảnh lại vì thế mà tụt xuống.

Đầu năm 2015, Huỳnh Thánh Y cho biết cô được mời đến tham dự Oscar và sẽ được sánh đôi với tài tử nổi tiếng Tom Hanks trên thảm đỏ.

Nhưng bất ngờ thay trước ngày Oscar chính thức diễn ra, Huỳnh Thánh Y đã bị… ngất xỉu và không thể tham dự được.

Huỳnh Thánh Y ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, bỏ lỡ cơ hội tham dự Oscar.

Mọi chuyện tưởng chừng rất đơn giản, nhưng cư dân mạng lại cho rằng Huỳnh Thánh Y giả vờ ngất xỉu, tạo ra một vở kịch rất hoàn hảo.

Theo đó trong danh sách khách mời của Oscar năm 2015, cả Huỳnh Thánh Y và Tom Hanks đều không có tên.

Trùng với lúc Huỳnh Thánh Y bị ngất xỉu, người quản lý của cô cũng cho biết chiếc váy mà cô mặc tham dự Oscar đã bị mất. Vụ việc này khiến không ít người nghi ngờ.

Trước những nghi vấn của mọi người, Dương Tử - người đại diện của Huỳnh Thánh Y đã phủ nhận tất cả.

Huỳnh Thánh Y được mời đến lễ trao giải Oscar, cô ấy còn được mời dự lễ trao giải Independent Spirit Awards diễn ra trước đó không lâu.

Sở dĩ Huỳnh Thánh Y được mời tham dự Oscar vì cô sắp được mời tham dự một bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc và Hollywood.

Nhưng khi được hỏi bộ phim Huỳnh Thánh Y sắp tham gia là gì, Dương Tử lại nói đó là bí mật không thể tiết lộ.

Về đời tư, Huỳnh Thánh Y đến với Dương Tử khi anh đang là người đàn ông có gia đình, vì thế mối quan hệ tình cảm của hai người đã gặp phải nhiều sóng gió, nhưng cả hai vẫn quyết định đến với nhau, và Huỳnh Thánh Y là người chấp nhận bị gắn mác "hồ ly tinh" từ nhiều năm qua.

Năm 2007, Huỳnh Thánh Y và Dương Tử đã bí mật đăng ký kết hôn và sinh con trai đầu lòng vào năm 2012, nhưng mãi đến năm 2015, cô mới thừa nhận kết hôn với Dương Tử.

Tháng 1/2017, Huỳnh Thánh Y sinh con trai thứ hai ở Canada, sau thời gian nghỉ thai sản, cô đã nhanh chóng trở lại màn ảnh với hai bộ phim điện ảnh Đại Thanh tương quốc Trung nam bảo tiêu.

Vào thời điểm tháng 8/2017, Huỳnh Thánh Y đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh gia đình nhỏ của mình.

Sau nhiều năm im lặng, ngày 22/3/2018, người đẹp Huỳnh Thánh Y khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải những bức ảnh cưới của cô với doanh nhân họ Dương.

Huỳnh Thánh Y đến với Dương Tử, người đàn ông đã có gia đình, bị xem là kẻ thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân người khác, từng mang danh là hồ ly tinh, nhưng cuối cùng tình yêu chân thành đã giúp cả hai vượt qua mọi đàm tiếu của dư luận.

Video: Huỳnh Thánh Y trong phim Tuyệt đỉnh kungfu. (Nguồn: Youtuber).

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-nhan-cam-trong-phim-cua-chau-tinh-tri-bi-dan-mang-che-gieu-vi-gia-khoc-trong-show-thuc-te-a480541.html