Bão số 13 không gây thiệt hại lớn tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Do ảnh hưởng của bão số 13, đến sáng 15/11, tại Thừa Thiên Huế có gió giật và mưa lớn. Tại Quảng Trị, có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, song không có thiệt hại nặng.

Theo thông tin ban đầu, bão số 13 đã làm hàng chục nhà dân và trường học ở các xã ven biển như: Phú Thuận, Thuận An, huyện Phú Vang và các xã ven biển của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái và hư hỏng, nhiều cây xanh ở thành phố Huế và các huyện ven biển bị gãy đổ hư hại.

Bão số 13 cũng làm một số thuyền đánh bắt hải sản trên phá Tam Giang neo đậu cũng bị va đập và sóng chìm. Hiện các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế đang thống kê thiệt hại do bão 13 gây ra.

Bão số 13 quật đổ cây xanh khi quét qua Huế.

Bão số 13 quật đổ cây xanh khi quét qua Huế.

Sáng 15/11, ngay sau khi bão tan, các lực lượng quân đội, công an đã được huy động về các địa phương để khắc phục hậu quả giúp dân.

Thiếu tá Lê Duy Văn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Ngay sau khi bão tan, đơn vị đã chủ động nắm tình hình chủ yếu là tại các khu xung yếu trên địa bản. Đồng thời, cử các lực lượng với tinh thần cao nhất giúp bà con khắc phục thiệt hại trước mắt. Đặc biệt, những hộ bị tốc mái hoàn toàn, đơn vị đã cùng với nhân dân dọn dẹp vật dụng gãy vỡ do bão gây ra”.

Cùng với các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhà nước và của nhân dân khi bão số 13 đổ bộ. Đến nay, cơn bão không gây thiệt hại lớn, song tỉnh Quảng Trị chỉ đạo không được chủ quan, chủ động ứng phó đợt lũ mới khả năng gây lũ lớn ở đồng bằng và lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng miền núi.

Rạng sáng 15/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Do chủ động triển khai kịp thời các phương án ứng phó, đặc biệt đã di chuyển khẩn cấp toàn bộ người dân đến các công trình của quân đội tránh trú nên mọi người an toàn.

Trung tá Nguyễn Xuân Phương, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: “Quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ đã đảm bảo về mọi mặt ứng phó bão nên chưa có thiệt hại gì. Khi bão tan sẽ có kế hoạch cơ động đưa bà con về khu gia đình số 1 và khu dân cư số 2. Các tàu của ngư dân đã đưa lên bờ sẽ đưa xuống lại âu tàu. Các lực lượng tiếp tục làm công tác thu dọn sau bão”.

Ở các xã ven biển, ngoài neo đậu tàu thuyền tập trung ở Khu neo đậu Cửa Việt và Cửa Tùng đảm bảo an toàn, ngư dân các xã bãi ngang đã đưa thuyền lên xa bờ và giằng néo chắc chắn. Bên cạnh đó, công tác di dời dân cũng được các địa phương thực hiện nghiêm túc và kịp thời. Đáng chú ý là toàn tỉnh có 55 xã đã xảy ra các sự cố gián đoạn cung cấp điện, đặc biệt là có 2 vị trí cột đường dây 22Kv ở huyện Vĩnh Linh bị đổ nghiêng, 2 vị trí cột 22Kv ở huyện Hải Lăng bị gãy do cây đổ vào.

Tại Quảng Trị, các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia dọn dẹp cây xanh ngã đổ.

Ông Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Bước đầu, chúng tôi đã kiểm tra dọc tuyến đường về biển Hải An, Hải Khê thì có cây đổ ngã. Lực lượng quân sự, dân quân tự vệ các xã đang dọn dẹp để thông tuyến. Đến nay, chưa có thông tin thiệt hại về người và sơ bộ có một số nhà lợp mái bằng tấm lợp Fibro xi măng bị tốc mái. Khoảng một nửa số xã bị mất điện từ 2h sáng 15/11”./.

Nhóm PV-CTV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-13-khong-gay-thiet-hai-lon-tai-hue-va-quang-tri-817697.vov