Mỹ nhắc công dân cảnh giác khi ở Châu Âu

(VnMedia) - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (3/10) đã chính thức đưa ra lời cảnh báo đối với công dân nước này về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Châu Âu. Mỹ nhắc nhở các công dân của mình hãy cảnh giác và tránh xa những chỗ đông người cũng như các hệ thống giao thông công cộng khi đến Châu Âu.

Tháp Eiffel đang được bảo vệ nghiêm ngặt sau khi bị đe dọa đánh bom liên tục gần đây. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: "Thông tin hiện nay cho thấy al-Qaeda và các chi nhánh con của tổ chức này tiếp tục lên kế hoạch thực hiện một loạt cuộc tấn công khủng bố. Các chính phủ ở Châu Âu đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo vệ công dân trước những cuộc tấn công khủng bố. Một số chính phủ thậm chí công khai cho biết mối nguy cơ khủng bố đang ngày càng trở nên lớn hơn". Tuần trước, các quan chức tình báo Anh cho biết, họ đã chặn được một âm mưu tấn công khủng bố vào một loạt nước Châu Âu được lên kế hoạch theo kiểu Mumbai, Ấn Độ, cách đây 2 năm. Ngoài Anh, các thành phố khác ở Châu Âu như ở Pháp và Đức cũng nằm trong mục tiêu của bọn khủng bố. "Những tên khủng bố có thể chọn cách sử dụng một loạt phương tiện và vũ khí nhằm vào cả các quyền lợi tư nhân và nhà nước. Công dân Mỹ cần phải cẩn thận trước nguy cơ tấn công khủng bố vào các hệ thống giao thông công cộng và các khu du lịch ở Châu Âu," Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc nhở. Theo cảnh báo của Mỹ, “bọn khủng bố nhằm mục tiêu tấn công vào các hệ thống tàu điện ngầm và xe lửa cũng như các dịch vụ hàng không và hàng hải." Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các công dân của mình phải hết sức cẩn thận “với môi trường xung quanh và có những biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân khi đi du lịch." Mỹ cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh Châu Âu để đối phó với mối nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế, trong đó có al-Qaeda. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng – ông Nicholas Shapiro hôm qua cho biết, Tổng thống Barack Obama đang theo dõi chặt chẽ nguy cơ khủng bố nói trên. "Kể từ khi chúng tôi biết về âm mưu khủng bố mới nhất, Tổng thống đã nói rõ rằng chúng ta cần phải làm tất cả mọi thứ có thể để ngăn chặn âm mưu đó và bảo vệ người dân Mỹ". Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Kennedy cho hay, Mỹ đã theo dõi vụ việc này “ít nhất trong nhiều tuần” nhưng không cho biết chi tiết thông tin về âm mưu của bọn khủng bố do các cơ quan tình báo cung cấp. Vài phút sau khi Mỹ đưa ra cảnh báo trên, Anh và Pháp đã bày tỏ sự ủng hộ trong khi Ủy ban Châu Âu cho biết họ “đang giám sát chặt tình hình." Kiệt Linh - (theo AFP, THX)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=202155