Mỹ: Nguy cơ đóng cửa Chính phủ

Theo Reuters và TTXVN, Tổng thống Mỹ D.Trump đã dọa đóng cửa chính phủ liên bang của nước này, nếu Quốc hội không cấp đủ ngân sách cho vấn đề an ninh biên giới.

Thế giới ngày qua

Ông đã nhiều lần cảnh báo sẽ không ký dự luật ngân sách nếu Quốc hội không cấp 25 tỷ USD để xây bức tường tại biên giới với Mexico. Phát biểu trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống D.Trump và các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ về việc tăng ngân sách cho chính phủ liên bang duy trì hoạt động qua thời hạn chót là ngày 30-9. Tổng thống D.Trump có thể đóng cửa một phần chính phủ vào tháng 10 tới nếu như ông phủ quyết dự luật ngân sách. Trong những năm gần đây, chính quyền liên bang Mỹ đã vài lần đóng cửa, chủ yếu là do bất đồng chính trị khiến Quốc hội không đạt được đồng thuận về dự luật ngân sách.

Nhật Bản: Động đất, tám người chết

Đài truyền hình NHK đưa tin, ít nhất tám người đã thiệt mạng và 120 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,7 độ richter xảy ra sáng 6-9, kéo theo lở đất tại tỉnh Hokkaido, miền bắc nước này. Trận động đất đã buộc sân bay Chitose mới phải đóng cửa, các dịch vụ tàu cao tốc và tàu khu vực bị gián đoạn. Cơ quan điện lực Hokkaido thông báo, có tới 2,95 triệu gia đình bị mất điện sau trận động đất. Thủ tướng Nhật Bản S.Abe tuyên bố, chính phủ sẽ nỗ lực khắc phục hậu quả và đặt ưu tiên bảo đảm sinh mạng cho người dân. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng điều động 25.000 người đến tỉnh Hokkaido hỗ trợ công tác khắc phục thiên tai.

Síp: Kêu gọi EU hỗ trợ

Cộng hòa Síp đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu (EU) giúp đỡ giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp, cảnh báo rằng Ni-cô-xi-a đang gặp khó khăn trong việc ứng phó với làn sóng người di cư đổ về nước này. Quốc gia ở vùng cực đông của EU này đã triệu tập phiên họp khẩn cấp với sự tham gia của các bộ trưởng, nhằm giải quyết vấn đề trên sau khi chỉ trong vòng bốn ngày có hơn 140 người di cư đã đến hòn đảo này. Bộ trưởng Nội vụ Síp nhấn mạnh, chính sách nhập cư của EU không nên đặt gánh nặng lên những quốc gia ở tuyến đầu hoặc những thành viên nhỏ như Síp, vốn không đủ cơ sở hạ tầng để tiếp nhận dòng người di cư.

Afghanistan: 20 người chết trong vụ nổ bom kép

Sáng 6-9, giới chức Afghanistan xác nhận, số nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết và vụ nổ xảy ra ít phút sau đó tại một câu lạc bộ thể thao ở phía tây thủ đô Kabul tối 5-9 đã tăng lên, với ít nhất 20 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố chủ mưu hai vụ tiến công trên, xảy ra tại Đa-sơ e Ba-chi, nơi có đông cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống. Trong khi đó, lực lượng phiến quân Taliban cũng bác bỏ mọi liên quan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37542702-my-nguy-co-dong-cua-chinh-phu.html