Mỹ: Người phụ nữ thiệt mạng do bị cá mập tấn công khi đang bơi

Những người chèo thuyền kayak đã tìm cách kéo người phụ nữ bị thương khỏi mặt nước và đưa cô này vào bờ nhưng sau đó nhân viên y tế thông báo người này đã tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: swns.com)

Ảnh minh họa. (Nguồn: swns.com)

Một phụ nữ đã thiệt mạng nghi bị cá mập tấn công khi đang bơi ở một bãi biển thuộc bang Maine, Đông Bắc nước Mỹ.

Những người chèo thuyền kayak đã tìm cách kéo người phụ nữ bị thương khỏi mặt nước và đưa cô này vào bờ nhưng sau đó nhân viên y tế thông báo người này đã tử vong tại chỗ.

Cảnh sát cho biết cô này bị cá mập tấn công khi đang bơi cùng những người khác. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính người phụ nữ tử vong.

Lực lượng tuần tra bờ biển cảnh báo những người đi bơi và chèo thuyền không xuống khu vực biển này cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Bang này chưa bao giờ ghi nhận một vụ cá mập tấn công gây tử vong như vậy.

Một vụ cá mập tấn công duy nhất được ghi nhận tại Maine xảy ra vào năm 2010 khi thợ lặn Scott MacNichol sử dụng chiếc camera dưới nước để chống lại một con cá mập dài khoảng 2,4m khi nó bơi gần anh này.

Người thợ lặn không bị thương và đã ghi lại cảnh con cá mập tấn công. Các chuyên gia về sinh vật biển cho rằng con cá mập tưởng nhầm chiếc camera là thức ăn/.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-nguoi-phu-nu-thiet-mang-do-bi-ca-map-tan-cong-khi-dang-boi/654155.vnp