Mỹ: Người chưa tiêm chủng phải mua vé xem ca nhạc đắt gấp bội

Ban tổ chức buổi nhạc hội ở thành phố Tampa (tiểu bang Florida, Mỹ) vừa ra thông báo, sẽ bán vé với giá cực cao đối với những khán giả chưa đi tiêm chủng, như là một hình thức kêu gọi mọi người nên đi tiêm phòng, nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, sau khi giới hữu trách cho phép các chương trình biểu diễn ca nhạc có thể khởi sự từ cuối tuần lễ thứ 3 của tháng 6, buổi nhạc hội đầu tiên sau khi dịch COVID-19 bùng phát sẽ diễn ra vào ngày 26-6 sắp tới, với sự tham gia của các ban nhạc cự phách gồm Teenage Bottlerocket, MakeWar và Rutterkin.

"Theo luật lệ hiện hành thì không cơ quan chính quyền hoặc tổ chức nào có thể từ chối các dịch vụ dựa trên quyết định của từng cá nhân, cho nên không thể ngăn cấm người chưa tiêm chủng không được vào xem ca nhạc - ông Paul Williams đại diện Công ty tổ chức sự kiện Leadfoot Productions cho biết - Do vậy Ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé theo 2 mức giá: đối với người đã tiêm chủng đầy đủ là 18 USD/ghế; còn người chưa đi tiêm phòng phải mua với giá cao hơn gấp 55 lần là 999,99 USD/ghế, tạo điều kiện khích lệ việc đi tiêm chủng để được mua vé giá rẻ".

Q.Phú (Theo ABC Action News)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/my-nguoi-chua-tiem-chung-phai-mua-ve-xem-ca-nhac-dat-gap-boi-644764/