Mỹ ngừng hoàn toàn hoạt động đi lại từ châu Âu

Tiếp tục cập nhật các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại Mỹ, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết những hạn chế đi lại mới được Tổng thống Donald Trump công bố sáng 12/3 (giờ Việt Nam) cũng bao gồm việc cấm toàn bộ người nước ngoài, từng tới các quốc gia thuộc khu vực Schengen ở châu Âu trong vòng 14 ngày trước đó, nhập cảnh Mỹ.

Máy bay của Hãng hàng không Lufthansa (Đức) chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Dulles ở Chantilly, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Máy bay của Hãng hàng không Lufthansa (Đức) chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Dulles ở Chantilly, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo, bộ trên nêu rõ những hạn chế này không áp dụng với cư dân định cư hợp pháp (có thẻ Xanh) của Mỹ cũng như các thành viên gia đình của công dân Mỹ.

Theo phóng viên tại Washington, phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ ngừng tất các hoạt động đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong vòng 30 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ đêm 13/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với Vương quốc Anh.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump khẳng định sẽ đưa ra các hành động khẩn cấp nhằm hỗ trợ tài chính cho các công nhân bị ốm, tham gia cách ly hoặc chăm sóc người khác do nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên ông khẳng định, đây không phải là một cuộc khủng hoảng tài chính.

Tổng thống Trump cho biết sẽ hướng dẫn Cục Quản lý doanh nghiệp nhỏ để hỗ trợ vốn và thanh toán cho các công ty chịu tác động dịch COVID-19 và hỗ trợ các khoản vay với lãi suất thấp. Ông cũng cho rằng thương mại sẽ không bị ảnh hưởng lệnh hạn chế đi lại 30 ngày từ châu Âu.

Trong khi đó, ngày 11/3, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ áp đặt một hạn chế đi lại 60 ngày với các quân nhân, các quan chức bộ này cũng như gia đình của họ đến, đi tới hoặc quá cảnh các nước trong danh sách "Cấp độ 3" từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, có hiệu lực vào ngày 13/3.

Lệnh hạn chế này bao gồm các nước như Trung Quốc, Iran, Italy và Hàn Quốc. Thông báo của Lầu Năm Góc đưa ra sau khi nhiều quân nhân tại ngũ của Mỹ dó dấu hiệu ốm trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới.

Các biện pháp trên của chính quyền Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh số ca có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày càng tăng nhanh tại các thành phố và các bang của Mỹ, báo hiệu khả năng khó có thể kiểm soát được dịch bệnh tại quốc gia này.

Trong nhiều tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump cố gắng trấn an dư luận khi khẳng định có khả năng kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế gần đây đã lên tiếng cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Theo một nguồn tin, Tổng thống Trump đang cân nhắc tuyên bố bệnh dịch quốc gia để được sử dụng khoản tài chính dành cho hoạt động ứng phó của chính quyền liên bang đối với dịch COVID-19. Theo Đạo luật Stafford, động thái trên có thể giải ngân tới 40 tỷ USD cho gói cứu trợ khẩn cấp.

Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã hủy chuyến đi tới hai bang Colorado và Nevada để "đề phòng".

* Ngày 11/3, Bộ Y tế Cuba xác nhận nước này đã phát hiện ra 3 trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong thông cáo chính thức do Truyền hình Nhà nước Cuba công bố tối cùng ngày, cơ quan y tế này cho biết cả 3 trường hợp nhiễm COVID-19 là khách du lịch người Italy nhập cảnh vào nước này hôm 9/3 và tới thăm tỉnh miền Trung Sancti Spiritus.

Hiện các bệnh nhân nói trên đã được đưa vào Viện Y học nhiệt đới Pedro Kourí (IPK) của Cuba để cách ly theo dõi và điều trị. Hiện cả 3 người đều đang trong tình trạng ổn định về sức khỏe và không có dấu hiệu nguy hiểm về tính mạng.

Theo Bộ Y tế Cuba, nhà chức trách nước này tiếp tục duy trì các biện pháp theo dõi và kiểm soát dịch bệnh đối với những người được xác định là có tiếp xúc với nhóm khách du lịch trên nhưng hiện vẫn chưa có triệu chứng của bệnh COVID-19.

Cuba là quốc gia thứ 15 tại khu vực Mỹ Latinh ghi nhận có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 bên cạnh các nước Brazil, Mexico, Ecuador, CH Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Costa Rica, Paraguay, Panama, Bolivia, Honduras và Jamaica, với trên 180 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Guyana cũng thông báo ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên. Ngày 12/3, Tổng thống Guyana cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ca nhiễm này là một người phụ nữ tới từ Mỹ.

Đặng Huyền - Lê Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-ngung-hoan-toan-hoat-dong-di-lai-tu-chau-au-20200312102105497.htm