Mỹ ngừng cấp thị thực cho phần lớn công dân Nga

Ngày 30-4, Điện Kremlin cáo buộc Washington châm ngòi căng thẳng sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva tuyên bố cắt giảm nhân viên và ngừng giải quyết vấn đề thị thực cho hầu hết công dân Nga.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Mátxcơva (Nga). Ảnh: Reuters

Đại sứ quán Mỹ thông báo đang cắt giảm 75% nhân viên lãnh sự và sẽ ngừng cấp thị thực đối với những trường hợp không phục vụ mục đích ngoại giao từ ngày 12-5, sau khi Nga áp dụng một điều luật giới hạn số lượng nhân viên địa phương làm việc tại các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Động thái kể trên đồng nghĩa những công dân không phải là nhà ngoại giao hoặc người xin cấp thẻ xanh sẽ không thể nộp đơn xin thị thực Mỹ trong nước với mục đích du lịch hoặc các mục đích khác. Thay vào đó, những trường hợp này sẽ phải xin cấp thị thực tại quốc gia thứ ba.

Ở diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, các lãnh sự quán Nga tại Mỹ vẫn cấp thị thực trong vòng 10 ngày dù buộc phải cắt giảm nhân viên theo quy định mới và không ngăn cản Mỹ bổ sung nhân viên là công dân xứ Cờ hoa. Bộ này cũng cho biết, hạn ngạch nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga là 455 người nhưng mới chỉ có 280 trường hợp chính thức. Do đó, Mỹ vẫn có thể tăng cường số lượng nhân viên là công dân Mỹ tại các cơ sở ngoại giao ở Nga.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/997937/my-ngung-cap-thi-thuc-cho-phan-lon-cong-dan-nga