Mỹ ngừng cấp thị thực cho doanh nhân và nhà đầu tư Iran

Tổng thống Mỹ xác nhận kế hoạch mở rộng lệnh cấm nhập cảnh

(HNMO) - Căng thẳng giữa Tehran và Washington có nguy cơ leo thang sau khi Mỹ quyết định từ chối cấp thị thực cho giới doanh nhân và nhà đầu tư Iran kể từ ngày 23-1-2020.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran được cho là sẽ căng thẳng hơn sau quyết định ngừng cấp thị thực của Washington.

Theo hãng tin Reuters của Anh, Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) đã ngừng cấp thị thực E-1 và E-2 cho công dân Iran. Đây là hai loại thị thực được cấp cho công dân nước ngoài muốn vào Mỹ với mục đích đầu tư hoặc kinh doanh.

USCIS cho biết, những công dân Iran đã sở hữu thị thực E-1 hoặc E-2 sẽ phải rời Mỹ sau khi các thị thực này hết thời hạn. Hiện vẫn chưa rõ số lượng công dân đến từ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định của USCIS.

Động thái mới nhất của Mỹ có thể khiến mối quan hệ giữa quốc gia này với Iran tiếp tục chìm trong căng thẳng, khiến an ninh khu vực và thế giới ngày càng bất ổn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/956378/my-ngung-cap-thi-thuc-cho-doanh-nhan-va-nha-dau-tu-iran