Mỹ ngỏ ý giúp Triều Tiên phát triển khu du lịch

Trong đợt làm việc cấp chuyên viên tại Thụy Điển vừa qua, đội ngũ đàm phán Mỹ đề xuất kế hoạch dài hạn giúp CHDCND Triều Tiên xây dựng một khu du lịch mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất coi trọng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong một chuyến thị sát dự án khu du lịch Wonsan-Kalma - Ảnh: Straits Times

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong một chuyến thị sát dự án khu du lịch Wonsan-Kalma - Ảnh: Straits Times

Thông tin do tờ Hankook Ilbo dẫn nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ. Báo không cho biết phái đoàn Triều Tiên phản ứng ra sao trước đề xuất trên.

Địa điểm được nhắc đến là khu Wonsan-Kalma nằm ở bờ biển phía đông Triều Tiên. Ông Kim từ lâu đã có ý định biến nơi này thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn đi du lịch biển và lưu trú khách sạn sang trọng, giới chức Bình Nhưỡng công bố dự án phát triển khu Wonsan-Kalma với nhiều khách sạn gần biển cùng biệt thự dưới nước lần đầu tiên vào năm 2014.

Trong tháng 8, một thành viên Bộ chính trị đảng Lao động Triều Tiên đến thị sát và khẳng định phải biến khu Wonsan-Kalma thành danh lam thắng cảnh.

Mỹ - Triều nối lại hoạt động đàm phán hạt nhân bằng cuộc đối thoại cấp chuyên viên đầu tháng 10. Nhưng sau hàng tiếng đồng hồ trao đổi, quan chức phía Triều Tiên tuyên bố đợt làm việc thất bại vì Mỹ không từ bỏ thái độ lẫn quan điểm cũ, hơn nữa lại “chẳng đưa gì lên bàn đàm phán cả”.

Chính quyền Washington lại đưa ra thông tin trái ngược. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên thảo luận tốt đẹp.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-ngo-y-giup-trieu-tien-phat-trien-khu-du-lich-123810.html