Mỹ nghi Trung Quốc đang phát triển máy bay ném bom hạt nhân

Bộ Quốc phòng Mỹ còn cho rằng, Trung Quốc có thể đang huấn luyện phi công ném bom vào các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh của Washington.

Báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) cho rằng, Trung Quốc đang chủ động phát triển phi đội máy bay ném bom đường dài và “dường như” đang huấn luyện các phi công của nước này thực hiện nhiệm vụ ném bom vào các mục tiêu của Mỹ.

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc. (Ảnh: AP)

“Trong vòng 3 năm qua, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã nhanh chóng mở rộng khu vực hoạt động ném bom trên biển, nâng cao năng lực ở các vùng biển quan trọng và dường như đang huấn luyện cho các đợt tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh [của Mỹ]” – báo cáo của Lầu Năm Góc nêu rõ.

Báo cáo vừa được trình lên Quốc hội Mỹ đã nêu chi tiết những bước phát triển của quân đội Trung Quốc trong năm qua.

Báo cáo cũng cho rằng, Trung Quốc đang theo đuổi việc tích hợp năng lực hạt nhân cho các máy bay ném bom đường dài của nước này, nhấn mạnh rằng không quân Trung Quốc “đã được tái chỉ thị nhiệm vụ hạt nhân”.

“Sự phát triển và tích hợp năng lực hạt nhân với các máy bay ném bom có thể lần đầu tiên cho phép Trung Quốc có một hệ thống vũ khí hạt nhân cả trên biển, trên bộ và trên không” – báo cáo nêu rõ.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng lưu ý thêm rằng, bên cạnh các máy bay ném bom đã hoạt động, “Trung Quốc đang phát triển một máy bay do thám chiến lược đường dài có khả năng mang vũ khí hạt nhân và đi vào hoạt động trong vòng 10 năm tới”.

Theo báo cáo này, Trung Quốc “đang tăng cường năng lực quân sự nhằm gây sức ép với Đài Loan” – vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh coi là một tỉnh của nước này – để ngăn Đài Loan tuyên bố độc lập.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đặc biệt lưu ý việc Trung Quốc đã thiết lập căn cứ đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti và cho rằng Bắc Kinh “sẽ tìm cách thiết lập thêm các căn cứ quân sự ở những nước vốn có quan hệ hữu nghị lâu dài và có lợi ích chiến lược tương tự, ví dụ như tại Pakistan, nơi vốn có tiền lệ tiếp nhận các đội quân nước ngoài”.

Trung Quốc cũng được cho là đang tiếp tục phát triển năng lực hàng không vũ trụ, “bao gồm tên lửa triệt tiêu động lực, laser đặt trên mặt đất và robot trên quỹ đạo không gian”. Báo cáo của Lầu Năm Góc nhận định, Trung Quốc đang nỗ lực “tăng cường năng lực giám sát không gian để có thể do thám các mục tiêu trên toàn cầu và trong cả không gian”./.

Diệu Hương/VOV.VNTheo CNN

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/my-nghi-trung-quoc-dang-phat-trien-may-bay-nem-bom-hat-nhan-801265.vov