Mỹ nghi Syria tấn công bằng vũ khí hóa học ở vùng chiến sự

Ngày 21.5, Mỹ tuyên bố nghi ngờ các lực lượng chính phủ Syria tiến hành đợt tấn công bằng vũ khí hóa học mới và đe dọa sẽ đáp trả.

 Khung cảnh ở Douma, nơi từng bị cáo buộc xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong năm 2018. Ảnh: AP.

Khung cảnh ở Douma, nơi từng bị cáo buộc xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong năm 2018. Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đang đánh giá các dấu hiệu cho thấy chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công hôm Chủ nhật (19.5) ở Idlib. Đây là địa bàn quan trọng nhất của các phần tử thánh chiến ở Syria còn kiểm soát.

"Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin về vụ việc này, nhưng chúng tôi nhắc lại cảnh báo rằng nếu chính quyền ông Assad sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ và các đồng minh của chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng và thích đáng" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói.

Bà Ortagus cũng cáo buộc Nga, đồng minh chủ chốt của Damascus thực hiện "chiến dịch đánh lạc hướng thông tin" khi tìm cách đổ lỗi cho các bên khác trong các vụ tấn công hóa học.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận bảo vệ Idlib. Tuy nhiên, Hayat Tahrir al-Sham - một nhánh cũ của Al-Qaeda tại Syria - là lực lượng chiếm đóng một phần lớn của tỉnh Idlib và các khu vực lân cận. Do đó, các cuộc tấn công của không quân Nga và các lực lượng chính phủ Syria vẫn diễn ra.

Bà Ortagus nói rằng, cuộc tấn công đã phá hủy các cơ sở y tế, trường học, nhà ở... "Các cuộc tấn công của chính phủ nhằm vào các khu dân cư ở tây bắc Syria phải chấm dứt" - bà nói.

"Mỹ nhắc lại cảnh báo của chúng tôi đã được Tổng thống (Donald) Trump đưa ra lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2018 rằng, một cuộc tấn công vào khu vực ngưng leo thang Idlib sẽ là một sự leo thang liều lĩnh đe dọa gây mất ổn định khu vực" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, cũng trong ngày 21.5, Thiếu tướng Viktor Kupchishin - người đứng đầu trung tâm hòa giải Nga ở Syria nhấn mạnh trong cuộc họp báo hàng ngày rằng các phần tử khủng bố đang hoạt động trong khu vực ngưng leo thang Idlib đang sở hữu lượng lớn chất độc cùng với vũ trang nhằm tiến hành các cuộc tấn công giả hiệu để cáo buộc quân đội Syria tấn công hóa học vào dân thường.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga cảnh báo các phần tử khủng bố tại Syria tiếp tục chuẩn bị các hành động khiêu khích bằng vũ khí hóa học ở Syria.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm khủng bố Mặt trận Nusra đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công khiêu khích mạo danh là các lực lượng không gian vũ trụ Nga ở Idlib tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học.

Các phần tử khủng bố đã lên kế hoạch quay phim cáo buộc dân thường bị tấn công bằng chất độc bên cạnh các mảnh đạn của Nga để đăng tải trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông phương Tây, quân đội Nga cho biết thêm.

Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo nhóm Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets) ở Syria phụ trách dàn dựng các vụ tấn công vũ khí hóa học. Hồi tháng 4, ít nhất 40 thành viên của Mũ bảo hiểm trắng thừa nhận trong một loạt cuộc phỏng vấn về việc dàn dựng các cuộc tấn công hóa học ở Syria để kích động trả thù Tổng thống Bashar al-Assad.

Các quan sát viên quốc tế từng cáo buộc các lực lượng của ông Assad đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến Syria. Một cuộc tấn công bằng khí độc sarin vào tháng 4.2017 tại thị trấn Khan Sheikhun đã cướp đi sinh mạng của 83 người, theo Liên Hợp Quốc. Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này đã dẫn tới việc ông Donald Trump lệnh nã 59 tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Syria.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-nghi-syria-tan-cong-bang-vu-khi-hoa-hoc-o-vung-chien-su--734706.ldo