Mỹ nghi ngờ Iran, Nga chưa kết luận, Tổng thống Rouhani khẳng định nỗ lực duy trì hòa bình khu vực

Ngày 13/6, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã nói với kênh Fox News rằng, khả năng cao Iran đã tiến hành ít nhất một trong hai vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman.

Mỹ nghi ngờ Iran dính líu đến vụ tấn công ở Vịnh Oman, Tổng thống Rouhani khẳng định luôn nỗ lực để duy trì hòa bình khu vực. (Nguồn: RIA Novosti)

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng, một thiết bị không nổ, được cho là mìn buộc vào đáy tàu, đã được phát hiện ở bên hông một trong hai tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman.

Nếu thông tin này được xác nhận, phương pháp tấn công trong vụ việc này giống với cách mà theo Mỹ là đã được sử dụng hồi tháng trước đối với 4 tàu chở dầu khác ở ngoài khơi Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Ngoài ra, một nguồn thạo tin cho hay, trong những vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman, ngư lôi không được sử dụng.

Trong khi đó, bình luận về vụ việc ở Vịnh Oman, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, Tehran đặc biệt coi trọng việc đảm bảo an ninh tại Vịnh Persian cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông.

Phát biểu trước khi khởi hành thăm Trung Á, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hội nghị về Phối hợp hành động và Các Biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), Tổng thống Rouhani khẳng định: "Ngày nay, vấn đề an ninh tại Vịnh Persian, Trung Đông, toàn bộ châu Á hay toàn thế giới đều có tầm quan trọng lớn. Iran vẫn luôn nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và an ninh tại khu vực".

Cùng ngày, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, hiện còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về những vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu ở Vịnh Oman do còn thiếu nhiều thông tin.

Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ: "Không ai biết rõ điều gì đằng sau vụ tấn công này".

Cùng ngày, trước những thông tin về vụ tấn công hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman, Công ty tàu chở dầu Kuwait cho biết, đã đưa ra toàn bộ các biện pháp đề phòng và sẵn sàng phản ứng với các tình huống khẩn cấp.

Công ty cũng cho hay, hạm đội nước này không bị ảnh hưởng và mọi hoạt động vẫn diễn ra suôn sẻ.

(theo Fox News, Reuters, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-nghi-ngo-iran-nga-chua-ket-luan-tong-thong-rouhani-khang-dinh-no-luc-duy-tri-hoa-binh-khu-vuc-95866.html