Ủy ban ASEAN tại Czech quyên góp, hỗ trợ người dân Czech vượt qua đại dịch Covid-19

Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Czech (ACP) vừa tổ chức trao tặng lương thực, các trang thiết bị y tế cho Liên đoàn Ngân hàng Lương thực CH Czech trong việc hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Ngày 26/4, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Czech (ACP) vừa tổ chức trao tặng lương thực, các trang thiết bị y tế cho Liên đoàn Ngân hàng Lương thực CH Czech trong việc hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Đại sứ Việt Nam tại CH Czech Thái Xuân Dũng cùng các đại sứ và đại diện đại sứ quán của các quốc gia thành viên ASEAN tại CH Czech tới tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ủy ban ASEAN tại CH Czech hỗ trợ người dân Czech.

Ủy ban ASEAN tại CH Czech hỗ trợ người dân Czech.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Indonesia Kenssy D. Ekaningsih, chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại CH Czech (ACP) nhấn mạnh đây là hoạt động nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết của các quốc gia ASEAN đối với Cộng hòa Czech. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây chính là một hoạt động thiết thực để giảm bớt gánh nặng cho những trường hợp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thay mặt Liên đoàn Ngân hàng Lương thực CH Czech, bà Veronika Lachova bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành về tinh thần hợp tác và đoàn kết của ASEAN thông qua hoạt động hỗ trợ cho những người gặp khó khăn ở CH Czech. Bà chia sẻ Liên đoàn Ngân hàng Lương thực CH Czech đã phân phối lương thực cho hàng trăm nghìn người, đặc biệt nhiều trường hợp trong đó rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của Covid-19. Bà Veronika Lachova cũng nhấn mạnh đây là một hành động đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, bà cho biết Liên đoàn gồm có 15 ngân hàng lương thực tại CH Czech. Các ngân hàng lương thực hiện đang hỗ trợ cho hơn 1000 tổ chức từ thiện trên toàn Czech và thông qua các tổ chức này, lương thực sẽ được hỗ trợ đến tay tất cả những người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, có khoảng 160.000 người có hoàn cảnh khó khăn đã đăng ký nhận hỗ trợ lương thực của Liên đoàn Ngân hàng lương thực Cộng hòa Czech.

Bà Veronika Lachova cảm ơn chân thành về tinh thần hợp tác và đoàn kết của ASEAN thông qua các hoạt động hỗ trợ cho những người gặp khó khăn ở CH Czech.

Chia sẻ với phóng viên Đài TNVN, Đại sứ Việt Nam Thái Xuân Dũng cho rằng những hoạt động hỗ trợ người dân Czech luôn được Ủy ban ASEAN quan tâm thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân tại Czech đang gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Các quốc gia thành viên ASEAN đã quyên góp lương thực thực phẩm và trong năm nay có thêm sự hỗ trợ về thuốc men, vật tư y tế cho người dân Czech bao gồm cả cộng đồng Việt Nam tại Czech để có thể vượt qua giai đoạn này. Đây là một hành động có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến các quốc gia trong đó có Czech. Nhân dịp này, Đại sứ Thái Xuân Dũng cũng bày tỏ sự cảm ơn tới chính phủ, các cơ quan chức năng, nhân viên y tế của CH Czech đã hỗ trợ, giúp đỡ và điều trị cho nhiều người Việt mắc Covid-19 và không có sự phân biệt đối xử đối với người nước ngoài trong đó có người Việt và người dân sở tại.

Một số hình ảnh chương trình:

Ủy ban ASEAN tại CH Czech hỗ trợ người dân Czech.

Quyên góp ủng hộ lương thực thực phẩm và các trang thiết bị y tế cho người dân tại Czech.

Đại diện các Đại sứ quán của ASEAN chụp ảnh lưu niệm

Đại sứ Việt Nam Thái Xuân Dũng cảm ơn tới chính phủ, các cơ quan chức năng, nhân viên y tế của CH Séc đã hỗ trợ, giúp đỡ và điều trị cho nhiều người Việt mắc Covid-19.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/uy-ban-asean-tai-czech-quyen-gop-ho-tro-nguoi-dan-czech-vuot-qua-dai-dich-covid-19-853144.vov