Mỹ: Nga từ chối điện đàm với quan chức Lầu Năm Góc

Theo Washington Post, các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ không nhận được phản hồi khi tiếp cận Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu.

Hôm 23/3, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Đại tướng Valery Gerasimov “cho đến nay đều từ chối tham gia” vào các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Đại tướng Mark Milley.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin và Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin và Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Trong khi đó, quan hệ giữa hai nước trên mặt trận ngoại giao cũng có dấu hiệu xấu đi. Tuần này, Nga cảnh báo Mỹ rằng có thể cắt đứt quan hệ do phát biểu của Tổng thống Biden về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moskva cũng thông báo với Đại sứ quán Mỹ tại Nga về việc trục xuất một số nhà ngoại giao.

Các quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken cũng chưa liên lạc với người đồng cấp Nga, nhưng theo ông Kirby, việc duy trì kết nối giữa các quan chức quốc phòng ở cả hai nước là "cực kỳ quan trọng vào thời điểm này".

Moskva và Washington vẫn duy trì các kênh thông tin hợp tác ngăn chặn sự cố, nhưng các quan chức hiện tại và cựu quan chức nói rằng cần có sự liên lạc giữa các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao hơn để tránh diễn biến leo thang hoặc những nhầm lẫn không cần thiết.

Cựu quan chức NATO James Stavridis cho biết: “Có nhiều nguy cơ leo thang nếu không có tiếp xúc trực tiếp giữa các quan chức cấp cao nhất... Họ không phải là những nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, và những hành động của họ khi hoạt động sôi nổi có thể bị hiểu nhầm”.

Mỹ đã thận trọng không thực hiện các hành động quân sự có thể làm leo thang căng thẳng ở Ukraine, chẳng hạn như áp đặt vùng cấm bay. Tuy nhiên, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với các quan chức và công ty Nga đồng thời cung cấp số vũ khí trị giá hàng trăm triệu USD cho quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Nga vài hôm trước thông báo đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để phá hủy một kho vũ khí ở gần thành phố Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xếp Kinzhal là một trong 6 vũ khí thế hệ mới của Nga và "không có đối thủ cùng loại".

Phương Anh(Nguồn: The Washington Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-nga-tu-choi-dien-dam-voi-quan-chuc-lau-nam-goc-ar667734.html