Mỹ, Nga trục xuất quan chức ngoại giao của nhau

Mỹ đã trục xuất nhà ngoại giao cấp cao thứ hai tại Đại sứ quán Nga ở Washington, nhằm phản ứng lại việc Nga trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ ở Moscow vào đầu năm nay.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận Mỹ đã thông báo cho Đại sứ quán Nga rằng chúng tôi sẽ trục xuất Cố vấn Bộ trưởng của họ".

Đại sứ quán Nga tại Washington, Mỹ. Ảnh: CNN

Ông đồng thời lưu ý rằng Phó trưởng phái đoàn tại Đại sứ quán Nga đã "rời đi trước đó như một cuộc luân chuyển công việc bình thường". Vì vậy Tham tán Bộ trưởng "là quan chức cao cấp nhất tại Đại sứ quán Nga" tại Mỹ hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi thực hiện những hành động này như một phản ứng trực tiếp đối với việc Nga trục xuất Phó Trưởng phái đoàn của chúng tôi, mặc dù thực tế là ông ấy vẫn chưa hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm của mình”.

Nga đã được thông báo về quyết định hôm thứ Tư và nhà ngoại giao đã được cho vài tuần để rời Mỹ, quan chức này nói. Mỹ cho biết quyết định này không liên quan đến việc Nga tấn công Ukraine.

Trước đó, phải đến ngày 17/2, hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti mới đưa tin Nga đã trục xuất phó trưởng phái đoàn của Mỹ, dù rằng sự việc trục xuất này đã diễn ra từ hồi đầu năm.

Hiện, phó trưởng phái đoàn Mỹ tại Moscow Bart Gorman sau khi bị trục xuất đã rời Nga vào tháng Hai và đã quay trở lại Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm: “Chúng tôi đã rõ ràng với người Nga về vị thế của chúng tôi - bình đẳng và công bằng”.

Bùi Huy (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-nga-truc-xuat-quan-chuc-ngoai-giao-cua-nhau-post182969.html