Mỹ: Nga triển khai tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 4/10, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, James Mattis tuyên bố việc Nga triển khai tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vi phạm một hiệp ước vũ khí, là không thể biện hộ được và nhấn mạnh rằng, nếu Nga không thay đổi, Mỹ sẽ phát triển năng lực quân sự này một cách tương xứng.

Trả lời báo chí trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mattis cho biết, Mỹ đang xem xét những lựa chọn cả về ngoại giao và quân sự vì Nga tiếp tục vi phạm Hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký năm 1987.

Bộ trưởng Mỹ tuyên bố, Nga phải quay lại tuân thủ Hiệp ước INF hoặc Mỹ sẽ hành động đáp trả thái độ phớt lờ từ phía Kremlin đối với các giới hạn của hiệp ước. Ông Mattis cáo buộc Nga vi phạm trắng trợn hiệp ước này và cho rằng tình hình hiện nay là không thể chấp nhận được.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Ông Mattis cho biết, ông và các đồng cấp NATO đã xem xét các lựa chọn khả thi khác nhau, song từ chối thông tin chi tiết về các lựa chọn này. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ khẳng định, giữa các nước đồng minh không có bất đồng nào trong nhận thức về sự vi phạm của Nga.

Các nhà lãnh đạo NATO đã nêu mối lo ngại về hệ thống tên lửa 9M729 của Nga và thúc giục Moscow đối thoại để đảm bảo tương lai của Hiệp ước INF, vốn đã bãi bỏ toàn bộ các loại tên lửa có tầm bắn từ 500-5.500 km.

Đầu năm ngoái, Mỹ cáo buộc Nga cố ý triển khai một tên lửa hành trình mặt đất gây ra một mối đe dọa cho NATO.

Về phần mình, Nga khẳng định tuyên bố cho rằng, các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là vi phạm hiệp ước INF.

Trong quá khứ, chính quyền Barack Obama đã nỗ lực thuyết phục Moscow tôn trọng hiệp ước INF nhưng không đạt được nhiều tiến bộ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-nga-trien-khai-ten-lua-co-kha-nang-mang-dau-dan-hat-nhan-79033.html