Mỹ, Nga sắp thảo luận về ổn định chiến lược

Ông Marshall Billingslea - Đặc phái viên về Kiểm soát Vũ khí của Tổng thống Mỹ Donald Trump - dự kiến sẽ thảo luận về ổn định chiến lược với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tại Vienna vào ngày 17 và 18/8 tới.

Ông Marshall Billingslea.

Ông Marshall Billingslea.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố phát đi ngày 14/8.

“Đặc phái viên của Tổng thống về Kiểm soát Vũ khí, Đại sứ Marshall Billingslea sẽ tới Vienna, Áo từ ngày 17 đến 18 tháng 8 để gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov về các chủ đề hai bên đã nhất trí liên quan đến tương lai của kiểm soát vũ khí hạt nhân”, tuyên bố viết.

Trước đó, hôm 23/7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó, 2 bên đã thảo luận về kiểm soát vũ khí

Reuters dẫn tuyên bố của Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết, tại cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Trump nhắc lại hy vọng về việc tránh một cuộc chạy đua vũ trang 3 chiều tốn kém giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ và mong muốn có tiến triển các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí sắp tới tại Vienna, Áo.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/my-nga-sap-thao-luan-ve-on-dinh-chien-luoc-536525.html