Mỹ, Nga đồng loạt tập trận ở khu vực Balkan

Cả hai lực lượng quân sự Mỹ và Nga đã tổ chức các cuộc tập trận gần thủ đô Belgrade của Serbia trong tuần này, nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của mình ở bán đảo Balkan.

Lực lượng quốc phòng hai nước Serbia và Nga mới đây thông báo rằng họ vừa tiến hành các cuộc tập trận chung với sự tham gia của khoảng 200 binh sĩ, kéo dài đến hết ngày 18/5.

Theo hãng thông tấn AP, các cuộc tập trận giữa Nga và Serbia sẽ bao gồm việc mô phỏng "tiêu diệt các lực lượng vũ trang bất hợp pháp", bắn đạn thật và các hoạt động "chống khủng bố".

Động thái trên diễn ra cùng thời điểm Mỹ tiếp tục các cuộc tập trận mang tên Vệ Binh Châu Âu 2021 được khởi động vào đầu tháng này, với sự tham gia của 28.000 binh sĩ đến từ 26 quốc gia khác nhau.

Quân đội Nga và Serbia trong một cuộc tập trận chung gần thủ đô Belgrade. Ảnh: AP

Quân đội Nga và Serbia trong một cuộc tập trận chung gần thủ đô Belgrade. Ảnh: AP

"Tất cả đều tập trung vào việc xây dựng khả năng sẵn sàng hoạt động và khả năng tương tác giữa các đồng minh và đối tác của NATO", thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3/5 cho biết.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cùng thời điểm trên cũng nói rằng, cuộc tập trận lần này sẽ mang tính chất "phòng thủ, tập trung vào việc ngăn chặn các hành động xâm lược, đồng thời chuẩn bị lực lượng của Mỹ để ứng phó với khủng hoảng và tiến hành các hoạt động tác chiến quy mô lớn nếu cần thiết".

Cũng theo quân đội Mỹ, các cuộc tập trận phòng không và phòng thủ tên lửa còn nhằm chứng tỏ "khả năng của Mỹ trong việc phục vụ như một đối tác an ninh chiến lược ở các khu vực phía tây Balkan và Biển Đen, trong khi vẫn có thể duy trì khả năng hiện diện quân sự của nước này ở Bắc Âu, khu vực Kavkaz, Ukraina và châu Phi".

Serbia đã và đang phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Bộ trưởng Nội vụ Serbia Aleksandar Vulin hôm 20/5 từng gọi Moscow là "một đối tác an ninh tuyệt vời". Tuy nhiên, nước này cũng đang là thành viên chương trình Đối tác vì Hòa bình của NATO và hiện cũng muốn được kết nạp làm thành viên chính thức của Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, Nga cũng đang tìm cách duy trì ảnh hưởng của mình ở bán đảo Balkan, nơi nước này vốn nhận được rất ít sự hỗ trợ từ các nước khác sau cuộc Chiến tranh Nam Tư hồi những năm 1990.

Các hoạt động quân sự trên đồng loạt diễn ra 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tổ chức cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên. Trong đó, ông Blinken đã nêu lên "những quan ngại sâu sắc" về "việc Nga tiếp tục triển khai các hoạt động quân sự ở gần Ukraine", cùng một số vấn đề khác.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/my-nga-dong-loat-tap-tran-o-khu-vuc-balkan-738709.html