Mỹ nêu mục tiêu 'không thể thay đổi' trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ coi mục tiêu phổ quát về phi hạt nhân hóa toàn diện, có kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID) với Triều Tiên là 'không thể thay đổi'.

Yonhap dẫn lời quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Marc Knapper ngày 2/4 nêu rõ, CVID là “cần thiết” và “không thể đàm phán” trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Marc Knapper. Ảnh: Yonhap

Cũng theo Đại sứ Marc Knapper, Mỹ “rất kỳ vọng nhưng vẫn cần thực tế” về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Ông Knapper đã viện dẫn những thất bại của phía Mỹ trong suốt 2 thập kỷ qua trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân để lý giải cho tuyên bố của mình.

“Tôi muốn nói rõ rằng, sẽ không có chuyện Mỹ thay đổi chính sách. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên, tuy nhiên, mục đích tối thượng của việc này là hoàn tất mục tiêu CVID”, ông Knapper nói.

Tuyên bố của ông Knapper được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên vào tháng 4 và tháng 5 tới./.

Trần Khánh/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-neu-muc-tieu-khong-the-thay-doi-trong-van-de-trieu-tien-746342.vov