Mỹ nêu điều kiện trước khi xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt Nam Sudan

Ngày 10/10, ông Bryan Hunt, người đứng đầu Văn phòng phụ trách các vấn đề Sudan và Nam Sudan của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington sẽ xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các lãnh đạo của Nam Sudan nếu như nước này không thành lập được chính phủ đoàn kết trước thời hạn chót vào ngày 12/11.

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit (phải) và lãnh đạo phiến quân Riek Machar. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại Viện Hòa bình Mỹ, ông Hunt cho hay, quan điểm của Washington là nếu chính phủ đoàn kết không được thành lập trước ngày 12/11, Mỹ sẽ đánh giá lại quan hệ với Nam Sudan. Đây là thời điểm lãnh đạo các bên liên quan tại Nam Sudan thảo luận để tìm cách đưa đất nước vượt qua khó khăn. Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, lãnh đạo các bên liên quan tại Nam Sudan có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Trong một cuộc họp hiếm hoi được tổ chức hồi tháng trước, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và lãnh đạo phiến quân Riek Machar đã đồng ý cùng làm việc để tìm giải pháp chấm dứt tình trạng bất ổn khiến 380.000 người thiệt mạng và hơn 6 triệu người khác đang phải trông chờ vào nguồn lương thực viện trợ. Thời gian qua, Mỹ đã không xem xét cắt giảm 1 tỷ USD hỗ trợ hằng năm đối với Djouba vì phần lớn của khoản viện trợ này nhằm phục vụ mục đích nhân đạo, trợ giúp thực phẩm và các nhu cầu cơ bản khác của người dân.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống Kiir và cựu phó Tổng thống Machar đã khiến Nam Sudan rơi vào cuộc nội chiến kể từ năm 2013, chỉ 2 năm sau khi giành được độc lập từ Sudan. Hơn 4 triệu người - tương đương 1/3 dân số đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn bạo lực.

QT

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-neu-dieu-kien-truoc-khi-xem-xet-ap-dat-cac-bien-phap-trung-phat-nam-sudan-102518.html