Mỹ nên hiện đại hóa lực lượng hạt nhân đối phó Trung Quốc

Ông Esper nói Mỹ nên hiện đại hóa lực lượng hạt nhân nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi Trung Quốc tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân.

Hôm 29-8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng Mỹ nên hiện đại hóa lực lượng hạt nhân và “duy trì tính sẵn sàng” nhằm đảm bảo sự an toàn của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Sputnik.

Tên lửa đạn đạo Đông Phong 17 (DF-17) của Trung Quốc. Ảnh: AP

Tên lửa đạn đạo Đông Phong 17 (DF-17) của Trung Quốc. Ảnh: AP

“Khi chính phủ Trung Quốc muốn tăng ít nhất gấp đôi quy mô kho vũ khí hạt nhân của nước này, hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của chúng tôi và duy trì tính sẵn sàng là điều cần thiết cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở” – ông Esper nhấn mạnh.

Ông Esper đưa ra bình luận trên sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono. Sau cuộc gặp, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai nước bày tỏ lo ngại trước các hành động của Trung Quốc trong khu vực.

Theo báo Japan Times, năm 2019, Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ quan sát rằng Bắc Kinh khả năng tăng ít nhất gấp đôi quy mô kho vũ khí hạt nhân trong 10 năm tới. Mỹ ngày càng nhận ra các thỏa thuận kiểm soát hiện có không phù hợp với tình hình chiến lược đang thay đổi và thậm chí có thể làm suy yếu vị thế của Washington trước Bắc Kinh.

Hôm 22-6, Nga và Mỹ tiến hành đàm phán ở thủ đô Vienna (Áo) nhằm cứu Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START). Đây là hiệp ước cuối cùng còn tồn tại nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ và sẽ hết hạn vào tháng 2-2021. Trung Quốc nhiều lần từ chối lời mời tham gia đàm phán của Mỹ.

THIÊN THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/quan-su/my-nen-hien-dai-hoa-luc-luong-hat-nhan-doi-pho-trung-quoc-935299.html