Mỹ nam 'The Glory' diễn xuất mờ nhạt

Lee Do Hyun được chú ý trong 'The Glory' nhờ ngoại hình điển trai. Tuy nhiên, diễn xuất của mỹ nam sinh năm 1995 không để lại ấn tượng.

 Tác phẩm The Glory (tạm dịch: Vinh quang trong thù hận) đang là series phim được chú ý tại Hàn Quốc và nhiều nước ở châu Á trong những ngày đầu năm mới. Phim đề cập đến chủ đề bạo lực học đường gây nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc nhiều năm qua. Dù kịch bản phim còn nhiều lỗ hổng, tình tiết thiếu thuyết phục, bù lại, diễn xuất của Song Hye Kyo và dàn cast được khen ngợi. Trong The Glory, Lee Do Hyun vào vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Joo Yeo Jeong, người đem lòng yêu Moon Dong Eun (Song Hye Kyo).

Tác phẩm The Glory (tạm dịch: Vinh quang trong thù hận) đang là series phim được chú ý tại Hàn Quốc và nhiều nước ở châu Á trong những ngày đầu năm mới. Phim đề cập đến chủ đề bạo lực học đường gây nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc nhiều năm qua. Dù kịch bản phim còn nhiều lỗ hổng, tình tiết thiếu thuyết phục, bù lại, diễn xuất của Song Hye Kyo và dàn cast được khen ngợi. Trong The Glory, Lee Do Hyun vào vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Joo Yeo Jeong, người đem lòng yêu Moon Dong Eun (Song Hye Kyo).

Joo Yeo Jeong được khắc họa trong phim là người đa tài. Anh vừa là bác sĩ giỏi, nhà gia thế, vừa có biệt tài chơi cờ vây. Sau cơ duyên gặp gỡ Dong Eun tại bệnh viện, anh phải lòng người phụ nữ có bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ. Về sau, Yeo Jeong là người hướng dẫn Moon Dong Eun chơi bộ môn cờ vây và giúp đỡ cô trong hành trình trả thù.

Nam diễn viên được chú ý nhờ ngoại hình điển trai và nụ cười ấm áp. Tuy nhiên, diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1995 không lại để lại nhiều ấn tượng. Trong 8 tập phim, vai diễn Yeo Jeong của Lee Do Hyun xuất hiện mờ nhạt. Hơn nữa, chênh lệch về tuổi tác giữa anh và Song Hye Kyo khiến khán giả khó tin hai nhân vật Yeo Jeong và Dong Eun đồng trang lứa.

Lee Do Hyun không phải là gương mặt quá xa lạ của phim truyền hình Hàn Quốc. Nam diễn viên bước chân vào con đường phim ảnh từ năm 2017. Mỹ nam được khán giả chú ý sau vai diễn Go Cheong Myeong trong Hotel del Luna nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc và ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, Lee Do Hyun chỉ thực sự gây được tiếng vang sau khi tham gia bộ phim 18 Again.

Sau khi góp mặt trong Sweet Home cùng Song Kang, Lee Do Hyun tiếp tục gây ấn tượng với khán giả thông qua bộ phim Youth of May. Khả năng diễn xuất của Lee Do Hyun trong bộ phim được đánh giá cao khi anh diễn tả tinh tế câu chuyện tình yêu đau buồn trong bối cảnh phong trào dân chủ Gwangju.

Theo SCMP, Lee Do Hyun là diễn viên có nhiều tiềm năng thay thế Lee Min Ho ở các dự án truyền hình trong tương lai. Anh cũng chịu khó thay đổi bản thân ở nhiều dạng vai khác nhau. Dù không ít lần nhận lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn khán giả, ngôi sao thế hệ mới của màn ảnh Hàn Quốc luôn thể hiện sự khiêm tốn.

"Mong muốn của tôi là thể hiện vai diễn ấn tượng, truyền sức mạnh và năng lượng tích cực cho khán giả. Càng cố gắng, tôi càng thấy mình có trách nhiệm", anh chia sẻ trong bài phỏng vấn trên The Korea Times.

Diễn viên sinh năm 1995 giành nhiều giải thưởng quan trọng sau 6 năm hoạt động nghệ thuật. Lee Do Hyun nói anh thần tượng Lee Byung Hun và Bi Rain. Nam diễn viên đang nuôi tham vọng lấn sân vào thị trường điện ảnh Hollywood.

Tâm An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-nam-the-glory-dien-xuat-mo-nhat-post1391109.html