Mỹ nam không tuổi xứ Hàn đóng chính phần tiếp theo 'Train to Busan'

'Bando' - phần tiếp theo của bộ phim xác sống Hàn Quốc ăn khách hồi mùa hè 2016 - mới công bố dàn diễn viên với cái tên nổi bật nhất là Kang Dong-won.

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Kang Dong-won là người sắm vai chính trong Bando. Đây là dự án điện ảnh bom tấn do đạo diễn Yeon Sang-ho thực hiện, và được coi là phần tiếp theo của bộ phim xác sống ăn khách Train to Busan (2016).

Theo mô tả ban đầu, nội dung của Bando tương đối độc lập so với phần trước, và dường như không có gương mặt nào từ Train to Busan sẽ góp mặt ở bộ phim mới.

Kang Dong-won đảm nhận vai chính trong Bando - phần tiếp theo của Train to Busan (2016). Ảnh: Cine21.

Kang Dong-won đảm nhận vai chính trong Bando - phần tiếp theo của Train to Busan (2016). Ảnh: Cine21.

Bando xảy ra sau những sự kiện của Train to Busan khoảng 4 năm. Lúc này, virus xác sống đã lan ra toàn bộ bán đảo Triều Tiên, và biến đây trở thành miền đất chết. Tuy nhiên, vẫn còn số ít con người kẹt lại tại đó, đang chờ đợi được chính phủ giải cứu.

Nhân vật chính trong phim có tên Jung-suk thuộc về Kang Dong-won. Tài tử 38 tuổi cho biết đây là vai diễn đòi hỏi anh phải thực hiện nhiều pha hành động mạo hiểm. Đóng cặp với nam diễn viên là Lee Jung-hyun trong vai Min-jung - một cô gái có bản năng sinh tồn sắt đá.

Bên cạnh bộ đôi diễn viên chính, Bando còn xác nhận có sự tham gia của tài năng trẻ Lee Rae trong vai Joon-yi, Kwon Hae-hyo trong vai một ông lão kẹt lại trên bán đảo, và Kim Min-jae cùng Goo Kyo-hwan trong vai hai thành viên của biệt đội giải cứu.

6 gương mặt đầu tiên đến với Bando đã được hãng phim xác nhận. Ảnh: NEW.

Bando mới được khởi quay trong tuần này và đạo diễn Yeon Sang-ho hy vọng có thể tung ra thành phẩm trong mùa hè 2020.

Hồi 2016, Train to Busan của anh là bộ phim ăn khách nhất thị trường Hàn Quốc trong năm khi bán được hơn 11,56 triệu lượt vé. Sau đó, kế hoạch thực hiện phần tiếp theo sớm được vạch ra, và một số hãng phim quốc tế đã mua bản quyền làm lại (remake) tác phẩm.

Trong quãng thời gian ba năm qua, đạo diễn Yeon Sang-ho còn thực hiện bộ phim Psychokinesis (2018). Tuy nhiên, tác phẩm siêu anh hùng của anh không gây được tiếng vang lớn như Train to Busan.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-nam-khong-tuoi-xu-han-dong-chinh-phan-tiep-theo-train-to-busan-post961292.html