Mỹ muốn Triều Tiên có bước phi hạt nhân hóa trong 2 năm tới

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington muốn Bình Nhưỡng thực hiện các biện pháp giải trừ hạt nhân quan trọng trong vòng 2 năm tới.

Ông Pompeo đang đặt ra một mốc thời gian đầy tham vọng cho việc phi hạt nhân sau hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải).

Phát biểu trong chuyến thăm Hàn Quốc sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông không tiết lộ thời hạn cụ thể nhưng chính quyền hy vọng rằng "các biện pháp phi hạt nhân hóa chính" có thể xảy ra trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump vào tháng 1/2021.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm rằng, lãnh đạo Triều Tiên hiểu rằng "sẽ có xác minh chuyên sâu" về các cam kết hạt nhân trong bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.

Ông Pompeo đang đẩy lùi những lời chỉ trích rằng Tuyên bố chung của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump không đề cập đến việc xác minh quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước hội nghị thượng đỉnh, Mỹ đã tuyên bố việc phi hạt nhân hóa phải là "hoàn chỉnh, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Tuy nhiên, ông Pompeo cho rằng, Tuyên bố chung đã đề cập đến việc phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" bán đảo Triều Tiên. Ông Pompeo nói rằng, từ "hoàn toàn" bao gồm cả việc "có thể xác minh".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục nếu Triều Tiên ngừng đàm phán về chương trình hạt nhân của mình.

Ngoại trưởng Mỹ đang ở Hàn Quốc một ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc.

Trước đó, trong Tuyên bố chung, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nêu rõ, lãnh đạo Triều Tiên "tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên." Đổi lại, Tổng thống Trump đồng ý "cung cấp đảm bảo an ninh" cho Triều Tiên.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump còn cho biết, nước này sẽ ngưng các cuộc tập trận với Hàn Quốc và có thể rút quân đội khỏi Hàn Quốc trong tương lai.

Phát biểu này dường như là một bất ngờ chưa chuẩn bị trước bởi sau phát ngôn này, Yonhap dẫn nguồn tin quân sự cho biết, cho đến hiện nay Mỹ-Hàn chưa tiến hành bất cứ cuộc thảo luận nào về vấn đề ngừng tập trận quân sự chung, đồng thời tiết lộ, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ thông qua các kênh quân sự và ngoại giao để làm rõ ý định của ông chủ Nhà Trắng.

Lan Hương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-muon-trieu-tien-co-buoc-phi-hat-nhan-hoa-trong-2-nam-toi-318621.html