Mỹ muốn tăng số lượng căn cứ có vũ khí hủy diệt lớn sau khi có B-21 Raider

Không quân Mỹ dự định tăng số lượng căn cứ không quân có kho vũ khí hạt nhân.

Mỹ đang thử nghiệm máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Raider trên mặt đất - ảnh tư liệu minh họa.

Hoa Kỳ dự định tăng số lượng các căn cứ không quân ở Hoa Kỳ với các vũ khí hạt nhân được triển khai trên chúng.

Theo dữ liệu của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, đến năm 2030, số lượng các căn cứ có vũ khí hạt nhân hủy diệt lớn sẽ tăng lên con số 5.

Không quân Mỹ hiện có 5 căn cứ không quân chiến lược, nhưng chỉ 2 trong số đó có kho chứa vũ khí hạt nhân.

Nếu các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ B-52H Stratofortress, B-2 Spirit và B-1B Lancer được triển khai tại các căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota, Whiteman ở Missouri, Barksdale ở Louisiana, Ellsworth ở Nam Carolina và Dyess ở Texas, thì vũ khí hạt nhân lại chỉ được cất giữ tại các căn cứ không quân Minot và Whiteman.

Trong khi các phương tiện cơ bản của hàng không chiến lược Mỹ là B-52H, B-2 và B-1B, thì Bộ Tư lệnh Không quân dường như hài lòng với tình hình này, tuy nhiên, với sự ra đời của máy bay ném bom chiến lược mới nhất B-21 Raider, quân đội Mỹ đòi hỏi triển khai kho vũ khí hạt nhân tại ba căn cứ không quân còn lại.

Dù công việc đang được tiến hành theo hướng này hay không vẫn chưa được báo cáo, nhưng xét theo thời hạn, có thể cho rằng chúng đã bắt đầu.

B-21 Raider.

Trong khi đó, được biết rằng hai nguyên mẫu đầu tiên của máy bay ném bom B-21 Raider đã được lắp ráp và đang trong quá trình thử nghiệm trên mặt đất, các chuyến bay được lên kế hoạch vào năm sau, 2022.

Không quân Mỹ nhấn mạnh rằng bắt đầu từ mô hình bay đầu tiên, máy bay sẽ nhận được các hệ thống và phần mềm để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân.

Tuy nhiên, trong vài năm đầu phục vụ, máy bay sẽ không được cấp chứng chỉ vận chuyển và sử dụng vũ khí chiến lược.

Máy bay B-21 Raider đã được phát triển cho Không quân Hoa Kỳ kể từ năm 2015, khi Northrop Grumman được trao hợp đồng chế tạo nó.

Bộ tư lệnh Không quân Mỹ dự kiến những chiếc máy bay ném bom B-21 Raider đầu tiên đi vào hoạt động vào giữa năm 2020.

Theo thông tin hiện có, họ có kế hoạch mua ít nhất một trăm máy bay B-21 Raider mới để thay thế dần các máy bay ném bom chiến lược đã cũ B-52 Stratofortress và B-2 Spirit.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/my-muon-tang-so-luong-can-cu-co-vu-khi-huy-diet-lon-sau-khi-co-b-21-raider-d511340.html