Mỹ muốn nhanh chóng triển khai tên lửa ở châu Á

Ngày 3/8, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh, ông ủng hộ việc sớm bố trí các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất tại châu Á, một ngày sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng ký với Nga từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Nguồn: NYTimes)

Phát biểu với báo giới tại Sydney, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc bố trí các tên lửa như vậy ở châu Á hay không, ông Esper nói: "Tôi muốn việc này. Tôi muốn bố trí các tên lửa trong vòng vài tháng tới... nhưng việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến".

Trước đó một ngày, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) sau khi xác định Nga vi phạm hiệp ước này. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-quoc-phong-my-muon-nhanh-chong-trien-khai-ten-lua-o-chau-a-98733.html