Mỹ muốn ngăn chặn việc xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2

Chuyên gia chính trị Ukraine Dmitry Gordon cho rằng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga sẽ không được xây dựng do Mỹ không muốn dự án này.

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức ngày 8/11/2011.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Sputnik đưa tin, trong chương trình Bolshoi vecher trên kênh tin tức NewsOne, chuyên gia chính trị Ukraine Dmitry Gordon cho rằng tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga sẽ không được xây dựng do Mỹ không muốn dự án này.

Chuyên gia Gordon nói rõ: "Tôi tiếp tục tin rằng Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ không được xây dựng do Mỹ phản đối. Nếu Mỹ phản đối thì họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân, và những người xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ cân nhắc cái gì quan trọng hơn đối với họ.”

Ngoài ra, chuyên gia này còn nhấn mạnh rằng Ukraine cần áp đặt biện pháp trừng phạt đối với tất cả những người tham gia công trình xây dựng dự án này, kể cả các công ty phương Tây và chính trị gia.

Trước đó, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Sandra Oudkirk đã nói rằng Washington hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tự ngừng việc xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-muon-ngan-chan-viec-xay-dung-dong-chay-phuong-bac-2/510159.vnp