Mỹ muốn mua robot của Nga để ngăn nạn nổ súng tại trường học

Với khả năng xác định được trước người mang theo súng, Promobot đang được các trường học Mỹ kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng bạo lực đang gia tăng tại đây.

Promobot có thể là giải pháp ngăn tình trạng bạo lực ở các trường học Mỹ.

Một trường học ở Cleveland, Mỹ đang xem xét việc mua robot của Nga để bảo vệ học sinh của mình. Đây là loại robot đặc biệt có khả năng xác định được một người mang súng theo người hay không, tờ RBTH đưa tin.

Promobot - sản phẩm công nghệ đến từ một startup của Nga là một con robot hiện đang được cung cấp cho các siêu thị ở quốc gia này. Robot có thể di chuyển tự động, chỉ dẫn cho khách hàng cũng như tương tác và trả lời các câu hỏi.

Mùa hè vừa qua, Promobot đã gây chú ý đến thị trường Mỹ. Hơn 2.800 phiên bản robot này sẽ được cung cấp trong 5 năm tới, trong đó có chủ yếu là phục vụ cho các trường học.

Nổ súng ở trường học là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Mỹ, mà theo CNN, cứ mỗi tuần một lần lại có một vụ nổ súng được ghi nhận. Do đó, Promobot được coi như một giải pháp để giảm thiểu tình trạng này vì có khả năng xác định được vũ khí.

Theo đó, trong trường hợp robot nhìn thấy có người sử dụng vũ khí, ngay lập tức nó sẽ gửi cảnh báo đến cho cảnh sát và các bậc phụ huynh.

Hiện tại, robot này không thể xác định được vũ khí khi bị giấu kín, nhưng vào cuối năm, các nhà phát triển đang có kế hoạch tích hợp thêm camera hồng ngoại để tăng khả năng nhận dạng súng của Promobot.

Ngoài việc xác định các mối đe dọa, robot có thể được sử dụng cho mục đích giáo dục. Công ty phát triển Promobot cho biết, sản phẩm của họ có thể giao tiếp và thực hiện một số cuộc trò chuyện đơn giản.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-muon-mua-robot-cua-nga-de-ngan-nan-no-sung-tai-truong-hoc-a395928.html